MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng: Thực - hư trung tâm hành chính mới tốn kém 10.000 tỉ đồng

Những ngày gần đây, rộ lên thông tin TP.Hải Phòng xây dựng trụ sở hành chính mới trị giá 10.000 tỉ đồng, đã tạo nên nhiều luồng ý kiến khác nhau. PV có buổi trao đổi với cơ quan chức năng TP.Hải Phòng về thực-hư của câu chuyện này.

Xây dựng hạ tầng khu đô thị

Ông Dương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở KHĐT Hải Phòng - cho biết: Dự án phát triển Khu đô thị (KĐT) Bắc Sông Cấm được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch lần đầu vào năm 2001, trong đó xác định Trung tâm hành chính chính trị (TTHC) của TP.Hải Phòng được chuyển hướng sang khu vực 3 xã của huyện Thủy Nguyên là Tân Dương, Dương Quan và Hoa Động.

Khu TTHC nằm trong KĐT bao gồm cả khu công nghiệp Vsip, các trung tâm thương mại, ngân hàng, khu nhà ở, đất giao thông và cây xanh… trên tổng diện tích 324ha. Số tiền 10.000 tỉ đồng bao gồm việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu Hoàng Văn Thụ để nối giữa KĐT mới và đô thị cũ qua sông Cấm. Sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng, các nhà đầu tư mới vào, lúc đó mới xây dựng TTHC. Trong số 10.000 tỉ đồng, Hải Phòng đề xuất T.Ư hỗ trợ khoảng 6.800 tỉ, Hải Phòng sẽ bố trí đối ứng khoảng 3.000 tỉ đồng.

Trụ sở UBND TP.Hải Phòng hiện tại. Ảnh: HOÀNG HOAN

Ông Vũ Quốc Thái - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng - cho biết: Bộ Chính trị, Thủ tướng rồi thành phố quyết định chọn Bắc Sông Cấm để xây dựng TTHC vì địa điểm này có địa thế rộng, nhiều loại hình giao thông, thuận lợi để phát triển. Trong đó, riêng khu TTHC rộng 72 ha bao gồm các trụ sở làm việc của thành ủy, UBND, HĐND, các sở ngành, công an, quân đội, nhà hát lớn, quảng trường, trung tâm hội nghị. Vòng ngoài đó sẽ là các trung tâm thương mại, ngân hàng, khu nhà ở, công viên, bãi đỗ xe.

Không phải tiền xây dựng trụ sở

Chiều 9.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng - khẳng định: Chủ trương di dời TTHC TP.Hải Phòng sang khu vực Bắc Sông Cấm được Bộ Chính trị đồng ý trong Nghị quyết 32 từ hơn 10 năm trước, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng quyết định 1448 năm 2009 về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. UBND TP.Hải Phòng cụ thể hóa bằng Quyết định 2666 ngày 1.12.2014 phê duyệt chi tiết 1/2.000 khu TTHC mới Bắc Sông Cấm.

Phối cảnh Khu trung tâm hành chính TP.Hải Phòng trên diện tích hơn 300ha

Trả lời câu hỏi vì sao cần thiết phải chuyển sang khu vực mới, ông Nam cho biết: Hải Phòng là thành phố loại I, trung tâm phát triển của phía Bắc nên nhu cầu phát triển là tất yếu. KĐT cũ nhỏ, dân đông, các trụ sở của chính quyền nhỏ hẹp, manh mún, nằm xen kẽ giữa các khu dân cư. Vì vậy, việc xây dựng một KĐT mới, trong đó có TTHC mới sẽ tạo điều kiện cho việc cải cách hành chính, phục vụ người dân được tốt hơn.

“Không những thế, các trung tâm thương mại, đô thị mới được xây dựng lên ở quận Bắc Sông Cấm sẽ thu hút di dân, giảm tải cho khu nội đô hiện tại. Các cây cầu nối hai bờ sông sẽ phục vụ người dân di chuyển, phục vụ phát triển, chứ không phải chỉ xây dựng trụ sở làm việc cho chính quyền” - ông Nam nói.

Theo ông Nam, việc đầu tư 10.000 tỉ đồng là xây dựng hạ tầng cho hơn 300ha KĐT, được thực hiện theo lộ trình 5 năm, quá trình làm phải báo cáo T.Ư từng phần, T.Ư không xuất ra 6.800 tỉ đồng ngay lập tức. “Mỗi năm thu hải quan tại Hải Phòng đạt gần 50.000 tỉ đồng, tất cả số tiền này nộp về T.Ư, vì vậy, việc Hải Phòng xin T.Ư đầu tư lại cơ sở hạ tầng để tiếp tục phục vụ phát triển cũng là điều bình thường” - ông Nam nói.

 

Theo HOÀNG HOAN

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên