MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm xe ôtô Morning, Matiz nhập khẩu thoát “án” bị truy thu thuế

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã chính thức đưa ra kết luận xử lý với 722 xe ôtô Daewoo Matiz và Kia Morning nhập khẩu từ năm 2009 được khai là xe tải VAN.

Trong văn bản ký ngày 2/7 gửi các Cục Hải quan TP HCM, Hải Phòng do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái ký có hướng dẫn chi tiết cách xử lý việc phân loại và truy thu thuế đối với 722 xe ôtô hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz kể trên.

Theo đó, đối với những xe đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, trong đó ghi loại phương tiện là ôtô tải VAN thì áp dụng chính sách thuế, phân loại theo kết luận của Cục Đăng kiểm và sẽ không bị truy thu thuế.

Đối với những xe chưa được cấp giấy chứng nhận và không ghi rõ loại phương tiện là ôtô tải VAN thì người nhập khẩu phải liên hệ với Cục Đăng kiểm để được cấp lại giấy chứng nhận ghi rõ loại phương tiện theo kết quả kiểm tra thực tế. Cục Hải quan tỉnh, thành sẽ áp dụng chính sách thuế, phân loại theo kết luận của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Việc hoàn thuế (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sự việc của 722 chiếc ôtô nhập khẩu về từ năm 2009 đến nay mới được giải quyết thấu đáo là do có những bất đồng về quan điểm của Tổng cục Hải quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao Thông) trong việc xử lý, bởi trên thực tế, sau khi được nhập khẩu về, nhiều xe đã hoán cải trở thành xe chở người.Hành động này bị cho là gian lận để trốn thuế và cơ quan Hải quan đã đưa 36 doanh nghiệp nhập khẩu 722 xe ô tô trên vào danh sách bị truy thu thuế.

Theo Mai Linh

thanhhuong

Diễn đàn Doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên