MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoãn phiên tòa xử vụ nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP.HCM

Chiều 4.12, phiên tòa xét xử sơ thẩm (ngày thứ 2) vụ nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương, ông Lê Văn Lý, kiện UBND TP.HCM, đã tạm hoãn sau hơn 1 giờ đồng hồ làm việc tại TAND TP.HCM.


 
Khi luật sư của ông Lê Văn Lý hỏi đại diện UBND TP.HCM căn cứ vào đâu để thay quyền Bộ Giáo dục - Đào tạo ra quyết định không công nhận hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý, ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM, đại diện hợp pháp cho UBND TP.HCM, đề nghị một người khác đại diện cho UBND TP.HCM trả lời.

Lúc này, ông Trần Văn Bảy, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cũng là đại diện hợp pháp cho UBND TP.HCM, cho rằng: “UBND TP.HCM đang thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên cơ sở phân cấp”.

Tại phiên tòa, luật sư của ông Lê Văn Lý đặt vấn đề: Trong hồ sơ trình lên UBND TP.HCM để ban hành Quyết định 3163 (về việc không công nhận hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý), ông Hoàng Sỹ Hóa (thành viên HĐQT Trường ĐH Hùng Vương) đứng ra ký thay Chủ tịch HĐQT là ông Đặng Thành Tâm.

“UBND TP.HCM có nhận quyết định ủy nhiệm nào của Chủ tịch HĐQT ủy nhiệm cho ông Hoàng Sỹ Hóa?”, luật sư đặt câu hỏi với đại diện UBND TP.HCM.

Đại diện UBND TP.HCM đề nghị: “Câu hỏi liên quan trực tiếp ông Hóa nên để ông Hóa trả lời”.

Chủ tọa phiên tòa đồng ý với biện luận của luật sư rằng trách nhiệm thẩm định hồ sơ là của UBND TP.HCM nên UBND TP.HCM không thể đề nghị HĐQT Trường ĐH Hùng Vương trả lời thay. 

Sau đó, ông Hoàng Sỹ Hóa cung cấp giấy ủy nhiệm của chủ tịch HĐQT, kèm theo một số bằng chứng khác.

Với những bằng chứng mới, tòa đề nghị phải có thời gian thẩm định.

Kết thúc phần hỏi của luật sư 2 bên, đại diện Viện KSND đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về trường hợp ông Nguyễn Quốc Sỹ, người thay thế ông Đinh Ngọc Sơn trong HĐQT Trường ĐH Hùng Vương, không đúng quy trình thủ tục.


Ông Lê Văn Lý tỏ ra lạc quan khi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cũ

Vì thế, đại diện Viện KSND đề nghị Hội đồng xét xử cần triệu tập ông Đinh Ngọc Sơn, nguyên thành viên HĐQT nhà trường, tham gia phiên tòa xét xử.

Chủ tọa phiên tòa thông báo hoãn phiên tòa xét xử để có thời gian củng cố và thẩm định bằng chứng liên quan đến vụ kiện này. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Theo Hoàng Quyên

cucpth

Thanhnien

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên