MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Honda Việt Nam cầu cứu Chính phủ

Tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam, ông Koji Onishi vừa có văn bản gửi phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc Honda Việt Nam đang bị Hải quan Hà Nội và Vĩnh Phúc “làm khó”.

Ông Koji Onishi cho biết, gần đây cục Hải quan Hà Nội và Vĩnh Phúc đến Honda Việt Nam “kiểm tra theo kế hoạch”. Sau đó cục Hải quan Hà Nội đã gửi cho doanh nghiệp “dự thảo kết luận kiểm tra sau thông quan” với nội dung ấn định số tiền thuế truy thu là 3.340 tỉ đồng (tương đương 160 triệu USD) cho những lô hàng nhập khẩu từ năm năm trở lại đây. Mặc dù doanh nghiệp đã có văn bản giải thích rằng kết luận đó không đúng, song hải quan vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Theo đại diện Honda Việt Nam, nguyên nhân của vấn đề là do cách hiểu khác nhau về luật liên quan đến thuế nhập khẩu linh kiện ôtô.

Trong văn bản gửi phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Honda Việt Nam cho biết rất “trông đợi vào sự chỉ đạo mạnh mẽ của ngài phó Thủ tướng tới các bộ, ngành liên quan về vấn đề này”.

Theo Ngọc Lâm

SGTT

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên