MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Họp báo CP tháng 7: Nhập siêu từ Trung Quốc khoảng 7,6 tỷ USD

Chỉ số giá tháng 7 tăng 22,16% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngày 24/7, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 ông Nguyễn Xuân Phúc- Chủ nhiệm VPCP- cho biết nhập siêu tháng 7 khoảng 0,2 tỷ USD đưa nhập siêu 7 tháng lên khoảng 6,64 tỷ USD, bằng 12,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên nhập siêu của Việt Nam đến chủ yếu từ các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc với mức nhập siêu khoảng 7,6 tỷ USD.

Với mức tăng 1,17% của chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 so với tháng 6 đã khiến chỉ số nàytăng 22,16% so với cùng kỳ năm trước.

Tính bình quân chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2011 tăng 16,89% so với cùng kỳ.

Lý giải cho việc chỉ số CPI tăng khá cao so với tháng 6/2011 chủ yếu do giá cả mặt hàng nông sản, thực phẩm trong nước tăng cao, nhất là các sản phẩm chăn nuôi.

4 nguyên nhân giải thích cho giá lương thực, thực phẩm:

·         Giá lương thực, thực phẩm thế giới tăng

·         Giá hàng hóa cơ bản trong nước phục vụ SXNN tăng

·         Dịch bệnh trên gia cầm, gia súc

·         Việc thu mua nông sản, thực phẩm với số lượng lớn một cách bất thường của thương nhân nước ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Thủ tướng chỉ đạo kiên quyết thực hiện nghị quyết 11, tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ trong đó nhấn mạnh đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng.

Đối với chính sách tài khóa Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ thị 02 của Bộ chính trị, nghị quyết 11/ NQ-CP.

Cao Sơn

Ghi theo Họp báo Chính phủ

tungns1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên