MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hợp tác kinh doanh, đầu tư Việt Nam - Đông Âu

Với hơn 315.800 doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bulgaria hy vọng, sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria tổ chức ngày 11/10 vừa qua, doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới

Đều là những đối tác quan trọng của nhau, nhưng quy mô hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đông Âu vẫn ở mức khiêm tốn, cơ hội làm ăn còn bỏ ngỏ.

Thời gian gần đây, không ít doanh nghiệp Czech đã thâm nhập thị trường Việt Nam. Chẳng hạn, Tập đoàn Inekon Group (Czech) trở thành nhà thầu phụ xây dựng và lắp đặt thiết bị cho Tổng thầu EPC Dự án Nhà máy Xi măng Phú Sơn (Ninh Bình) sau một thời gian dài đàm phán. Đây là dự án hợp tác đầu tư lớn nhất của Czech từ trước đến nay ở Việt Nam, với công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm.

Đặc biệt, cuối tháng 5/2011, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có được nguồn vốn tín dụng trị giá 1 tỷ USD từ Công ty SKEX a.s. (Czech), chuyên đầu tư xây dựng, cung cấp thiết bị về năng lượng và có kinh nghiệm trong xây dựng nhà máy thủy điện công suất khác nhau trên thế giới. Nguồn vốn này sẽ giúp chiến lược đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện của Đức Long Gia Lai trong giai đoạn 2011 – 2020 thành công.

Về phía các doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội tham gia thị trường tài chính – ngân hàng của một nước châu Âu đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mở ra khi BIDV chọn Czech làm điểm đến đầu tiên để thiết lập mối quan hệ thương mại qua việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính BIDV châu Âu (phía Czech góp 49% vốn).

Rõ ràng, cơ hội mở ra nhiều, nhưng cộng đồng doanh nghiệp hai nước vẫn chưa tận dụng triệt để. 40 doanh nghiệp của Czech có mặt tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Czech hôm 12/10 đều cho rằng, nhận thức của họ về thị trường Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, chưa thấy rõ sức hấp dẫn từ thị trường, nên không ít cơ hội làm ăn đã bị bỏ ngỏ.

Từ tháng 9/2008, hai nước đã khuyến khích hợp tác đầu tư về tài chính, năng lượng, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, song đến nay, một số ngành công nghiệp thế mạnh của Czech vẫn chưa có cơ hội tham gia, trong khi Việt Nam lại đang có nhu cầu về xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, năng lượng.

Kém cạnh hơn là trường hợp của Bulgaria. Năm 2010, Bulgaria chỉ có 8 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, cho thấy quy mô đầu tư vào Việt Nam còn rất nhỏ so với mối quan hệ giữa hai nước. Vì vậy, với hơn 315.800 doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bulgaria hy vọng, sau Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria tổ chức ngày 11/10 vừa qua, doanh nghiệp hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Hiện nay, Bulgaria xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu là máy móc, dược phẩm… và nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là cà phê, hạt tiêu, hải sản.

“Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân về môi trường lý, rào cản thương mại. Những doanh nghiệp Việt Nam muốn thâm nhập thị trường này cần phải có nhiều lần khảo sát thực tế để biết được người tiêu dùng cần gì và xu hướng thị trường như thế nào, để từ đó định hướng chiến lược cụ thể trong việc xuất khẩu và phân phối hàng cho phù hợp”, ông Võ Văn Em, Giám đốc Công ty Kỹ nghệ súc sản Việt Nam (Vissan) nói.

Cũng theo ông Em, hơn 60.000 kiều bào Việt Nam tại Czech là doanh nhân, trí thức. Với mối quan hệ rất tốt với các cơ quan chức năng, am hiểu thị trường, môi trường đầu tư của cả hai nước, họ là nhịp cầu nối giữa doanh nghiệp của hai nước.

Cùng quan điểm trên, ông Chu Văn Dân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Czech cho biết, sắp tới, ông sẽ tổ chức triển lãm cho tất cả các ngành hàng của Việt Nam có nhu cầu giao thương trực tiếp với Czech. “Triển lãm sẽ giúp khách hàng Czech tìm hiểu khả năng hoạt động thực sự của doanh nghiệp Việt Nam để từ đó có thể đi đến quyết định đầu tư, vì họ không có nhiều thời gian, tiền bạc để tự tìm hiểu thị trường Việt Nam”, ông Dân nói.

Việc tổ chức các hoạt động giao thương như vậy sẽ kết nối doanh nghiệp hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh doanh, tránh tình trạng phải thông qua nhiều khâu trung gian như trước.

“Chúng tôi cũng kỳ vọng không phải làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thông qua nước thứ ba”, ông Pavel Kafka, thành viên Đoàn chủ tịch Liên đoàn Công thương Cộng hòa Czech tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Czech chia se.
 Theo Anh Khoa

 Báo Đầu Tư

cucpth

Trở lên trên