MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết thúc phiên đàm phán thứ 11 FTA Việt Nam – khối EFTA

Đây là phiên đàm phán FTA đầu tiên trong năm 2015 giữa Việt Nam với khối EFTA.

Ngày 20/1, Vụ Thị trường Châu Âu, Bộ Công thương cho biết, từ ngày 13 đến ngày 16/1/2015, phiên 11 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phiên đàm phán FTA đầu tiên trong năm 2015 giữa Việt Nam với Khối EFTA.

Theo đó, tại phiên đàm phán thứ 11, hai bên đã tiến hành đàm phán tất cả các lĩnh vực của một FTA, bao gồm cả các lĩnh vực truyền thống và các vấn đề mới. Đoàn Việt Nam tham gia đàm phán phiên này bao gồm các chuyên gia từ các Bộ, ngành phụ trách từng lĩnh vực đàm phán cụ thể.

Sau 4 ngày đàm phán với tinh thần thẳng thắn, tích cực và xây dựng, các bên đã đạt được bước tiến cơ bản trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, cạnh tranh, phát triển bền vững... tạo cơ sở để có thể sớm kết thúc đàm phán.

Đối với một số vấn đề mới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục cân nhắc và trao đổi thông tin sau phiên đàm phán thứ 11 làm cơ sở để tiếp tục đàm phán tại các phiên sau.

Bên cạnh đó, Vụ Thị trường Châu Âu cũng thông tin, phiên đàm phán thứ 12 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 23/4/2015 tại một trong các nước thuộc khối EFTA.

>>>Khi các FTA được ký kết sẽ mở ra cơ hội mới

Thảo Anh

Trịnh Hường

Vụ Thị trường Châu Âu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên