MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 giảm gần 10%

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 năm 2015 ước tính đạt 700.700 lượt người; giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 561.900 lượt người; giảm 9,1%; khách đến bằng đường bộ đạt 131.900 lượt người; giảm 12,3%; khách đến bằng đường biển đạt 6.900 lượt người, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Xét theo khu vực, khách từ châu Á đến nước ta trong tháng 1 đạt 439.200 lượt người; giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến nước ta từ châu Âu ước đạt 117.100 lượt người; giảm 11,9%; khách đến từ châu Mỹ đạt 59.100 lượt người; giảm 9,4%; khách đến từ châu Úc đạt 43.500 lượt người, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, một số quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến nước ta giảm mạnh trong tháng qua bao gồm: Trung Quốc 119.500 lượt người, giảm 24,7%; Nhật Bản 57.600 lượt người, giảm 0,4%; Campuchia 30.000 lượt người, giảm 4,2%; Đài Loan 29.100 lượt người, giảm 7,6%; Thái Lan 19.000 lượt người, giảm 21%...

Ngược lại, một số quốc gia có lượng khách du lịch đến nước ta trong tháng 1 tăng như: Hàn Quốc đạt 116.500 lượt người, tăng 41,5%; Singapore đạt 19.200 lượt người, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

>>>Việt Nam đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2014

Trang Anh

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên