MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khẩn trương cấp than trở lại cho nhà máy điện

Ngày 4/8, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Nguyễn Văn Biên cho biết: TKV và EVN đã thành lập Tổ công tác điều phối việc cung cấp than cho các nhà máy điện. Tính đến 4/8, lượng than TKV cấp cho khách hàng đạt trung bình 24.000 tấn/ngày, bằng 1/5 so với những ngày bình thường.

Trong đó, than cho điện đạt 20 ngàn tấn/ngày, còn lại cấp cho các hộ xi măng, phân bón và hộ khác. Cụ thể Nhiệt điện Duyên Hải 1 đã cấp được 5 tàu, tương đương 18 ngàn tấn.

Trong sáng ngày 4/8, 4 tàu chở than của TKV đã lên đường chở than cấp cho nhà máy với tổng khối lượng 15.500 tấn.

Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cấp được một tàu với khối lượng 14.100 tấn; Nhiệt điện Vũng Áng được cấp một tàu khối lượng 15.198 tấn; Nhiệt điện Nghi Sơn cấp một tàu 4.500 tấn.

Lãnh đạo TKV cũng cho biết, đến nay ước thiệt hại của ngành than vượt trên 1.200 tỷ đồng.

Theo Phạm Tuyên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên