MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối FDI ước xuất siêu 13,8 tỉ USD; chiếm 62% tổng kim ngạch XNK cả nước sau 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực FDI đạt 151,2 tỉ USD; chiếm gần 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước (244,2 tỉ USD).

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, trong tháng 10/2014, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước ước đạt 13,2 tỉ USD; tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 8,9 tỉ USD, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 10 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước ước đạt 123,1 tỉ USD; tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,5 tỉ USD; tăng 13,6% và đóng góp 67% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trong tháng 10/2104, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 13,6 tỉ USD, tăng 2,9% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỉ USD, tăng 1,2%. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, cả nước ước nhập khẩu 121,2 tỉ USD; trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 68,7 tỉ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, riêng tháng 10/2014, mặc dù cả nước nhập siêu khoảng 400 triệu USD nhưng khu vực FDI vẫn xuất siêu hơn 900 triệu USD và đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào cán cân thương mại của Việt Nam.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu khu vực FDI đạt 151,2 tỉ USD; chiếm gần 62% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước (244,2 tỉ USD). Sau 10 tháng, thặng dư thương mại cả nước đạt khoảng 1,87 tỉ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu kỷ lục 13,8 tỉ USD.

Đồng thời, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, đa số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2014 đều xuất phát từ khối FDI. Dẫn đầu là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 17,26 tỉ USD, với hàm lượng FDI chiếm gần như 100% (17,2 tỉ USD). 

Đây là kết quả khá đáng mừng nhờ sự đóng góp của Samsung với hai nhà máy lớn tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Dự kiến, kim ngạch xuất khẩu điện thoại, linh kiện của VN sẽ còn tăng cao sau khi Samsung xây dựng nhà máy sản xuất thứ 3 tại Khu công nghệ cao Tp Hồ Chí Minh vào năm tới.

Theo sau điện thoại là các nhóm hàng dệt may đạt 15,52 tỉ USD (hàm lượng FDI chiếm 59,5%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,5 tỉ USD (hàm lượng FDI chiếm hơn 98%); giày dép các loại đạt 7,44 tỉ USD (hàm lượng FDI chiếm hơn 76%)… Thậm chí, đối với các mặt hàng nông sản như hạt tiêu, cà phê, sản phẩm từ cao su, khối FDI cũng đóng góp từ 28,4% đến 44%; về sản phẩm truyền thống, hàng gốm sứ, khối FDI cũng chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 44%).  

Ở phía ngược lại, khối FDI cũng nhập khẩu giá trị lớn các mặt hàng nguyên liệu, máy móc nhằm phục vụ sản xuất trong 9 tháng vừa qua như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (11,9 tỉ USD); máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng (9,8 tỉ USD); điện thoại các loại và linh kiện (5,2 tỉ USD); vải các loại (4,2 tỉ USD) …

Tháng 10 ước nhập siêu 400 triệu USD, thặng dư thương mại giảm xuống còn 1,87 tỉ USD

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên