MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương hưu có đủ sống?

TPHCM có 138.431 người đang hưởng lương hưu, trong đó có 18.239 người là công nhân, tiền lương hưu cao nhất là 41.149.600 đồng/tháng và thấp nhất là 1.030.300 đồng/tháng

“Tiền lương hưu của tôi là 1.030.300 đồng/tháng, số tiền này quá thấp, nên rất khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày” - bà Phạm Thị Chu, ngụ ở số 80 đường 22, phường Bình Trưng Tây, quận 2 - TPHCM, cho biết như vậy khi chúng tôi hỏi về khoản lương hưu mà bà vừa nhận.

Lương hưu quá thấp

Năm 1992, bà Chu vào làm công nhân cho Công ty CP Giày da và May mặc Xuất nhập khẩu (Legamex), quận 10 - TPHCM. Đến tháng 8-2010, bà xin nghỉ việc vì bị đau cột sống. Lúc nghỉ việc bà mới 53 tuổi và có 18 năm 5 tháng đóng BHXH, chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí. Sau đó, bà đóng BHXH tự nguyện đến tháng 7-2012 và được hưởng lương hưu với mức 1.030.300 đồng/tháng.
“Số tiền vừa lãnh không đủ trang trải chi phí hằng ngày.

Cũng may là tôi được anh ruột cho ăn, ở. Trước đây, làm công nhân vất vả, nay nghỉ hưu sức yếu, tiền lương hưu cũng không đủ sống. Tôi đã lãnh lương hưu được 3 lần, tất cả đều để dành; bệnh hoạn cũng không dám đi khám vì sợ không đủ trả tiền thuốc” - bà Chu than thở.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ ở số 51/6/3 Nguyễn Văn Giáp, phường Bình Trưng Đông, quận 2 có mức lương hưu là 1.050.000 đồng. Sau khi đi bộ đội về, ông làm bảo vệ cho Công ty LD Thủy sản Việt Nga (quận 2).

Đến năm 2008, công ty cho nghỉ việc nhưng do ông Nghĩa chưa đủ tuổi nên mãi đến tháng 4-2012 mới được lãnh lương hưu. Ông Nghĩa cho biết: “Tôi cũng muốn làm thêm để kiếm chi phí cho sinh hoạt gia đình nhưng đi đến đâu người ta cũng lắc đầu vì lớn tuổi.

Thêm vào đó, những năm đi bộ đội, tôi bị thương nên hay đau ốm, không làm được việc nặng nhọc. Hiện giờ tôi chỉ có một cách kiếm thêm là chạy xe ôm”. Tương tự, bà Trần Thị Bích Liên, ở số 15 Cầm Bá Thước, phường 17, quận Phú Nhuận - TPHCM, cũng chỉ nhận mức lương hưu 1.052.100 đồng/tháng. Bà cho biết khoản tiền này không đủ để khám chữa bệnh, hiện bà phải sống nhờ vào con trai.

Rất nhiều trường hợp cũng có lương hưu thấp như vậy nên không đủ sống, phải đi làm thêm hoặc được con cái phụng dưỡng, chăm sóc. Có rất ít trường hợp, người hưởng lương hưu có thể phụ giúp con cháu.


Với lương hưu 1.030.300 đồng/tháng, bà Phạm Thị Chu (quận 2 - TPHCM) phải sống nhờ vào người anh ruột của mình

Không đủ chi tiêu

Theo BHXH TPHCM, đến tháng 9-2012, tại TPHCM, có 138.431 người đang hưởng lương hưu, trong số này có 18.239 người là công nhân trực tiếp. Mức lương hưu cao nhất là 41.149.600 đồng rơi vào một vị phó tổng giám đốc một công ty dược, kế đến là 35.401.600 đồng… Còn mức thấp nhất rơi vào trường hợp của bà Chu, ông Nghĩa, bà Liên...

Cũng theo BHXH TP, mức lương hưu trung bình của công nhân hiện nay là 2.172.115 đồng, thấp hơn nhiều so với mức chi tiêu bình quân hằng tháng của một người tại TPHCM. Cục Thống kê TPHCM cho biết năm 2010, một người dân tại TPHCM cần 2.058.000 đồng/tháng để chi cho các khoản thiết yếu như: ăn, uống (chiếm 47,96%); may mặc (3,21%); nhà ở, điện nước, vệ sinh (8,55%); đi lại và bưu điện (13,22%)… Còn năm 2011 và năm 2012, giá cả sinh hoạt tăng cao, số liệu khảo sát của LĐLĐ TPHCM cho thấy chi phí tối thiểu mỗi tháng cho một người là 3,5 triệu đồng.

Lương hưu thấp do nhiều nguyên nhân

Một cán bộ BHXH TPHCM cho biết mức lương hưu thấp có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc ngắn, người lao động đóng BHXH trên mức lương thấp, người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc chưa đủ 20 năm nên đóng thêm BHXH tự nguyện và chọn mức đóng thấp… Các trường hợp có lương hưu cao rất ít và rơi vào những người nghỉ hưu trước năm 2007 là năm Luật BHXH có hiệu lực do trước đó không có quy định khống chế mức lương đóng BHXH tối đa là 20 tháng tiền lương tối thiểu chung.



Theo Trường Hoàng
NLD

cucpth

Trở lên trên