MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mặc tháng cô hồn, người Việt vẫn "ồ ạt" sắm ô tô con

Lượng nhập khẩu xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 8/2015 đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có đơn giá thấp.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc cả nước nhập khẩu trong tháng 8/2015 đạt 10.790 chiếc, tăng 13,8% so với tháng trước.

Tuy nhiên, do đơn giá nhập khẩu bình quân ô tô nguyên chiếc các loại giảm tới 15,9% nên trị giá nhập khẩu là 201 triệu USD, giảm 4,2% so với tháng trước.


Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ tháng 1 đến tháng 8/2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan).

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ tháng 1 đến tháng 8/2015 (Nguồn: Tổng cục hải quan).

Đặc biệt, số liệu thống kê chi tiết của Tổng cục hải quan cho thấy, lượng nhập khẩu xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 8/2015 đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có đơn giá thấp.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2015, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về đạt gần 75.240 chiếc với trị giá là 1,91 tỷ USD; tăng 101,7% về lượng và tăng mạnh 133,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 8 tháng qua, Trung Quốc vẫn là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với gần 18.900 chiếc; tăng mạnh 167%.

Tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc đạt 16.500 chiếc, tăng 60%; Thái Lan đạt 14.800 chiếc, tăng 99%; Ấn Độ đạt 11.500 chiếc, tăng 97,5% ... so với cùng kỳ năm 2014.

Thảo Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên