MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mạo danh VTV và Văn phòng Chính phủ để trục lợi

“Tuyệt đối không cho phép các phóng viên, nhà báo của đài thực hiện ký kết hợp đồng sản xuất chương trình với các địa phương, doanh nghiệp”.

Ngày 29.7, nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, kiên quyết từ chối các đề nghị của cá nhân, tổ chức mạo danh VTV để ký hợp đồng sản xuất chương trình phát trên các kênh của VTV.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết đã nhận được công văn số 1136/ THVN-VP, do Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lâm Kiết Tường ký khẳng định quan điểm: “Tuyệt đối không cho phép các phóng viên, nhà báo của đài thực hiện ký kết hợp đồng sản xuất chương trình với các địa phương, doanh nghiệp”.

Trước đó vài ngày, UBND tỉnh Bình Phước đã cảnh báo các đơn vị trên toàn tỉnh về trường hợp mạo danh cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đến gặp gỡ các địa phương, doanh nghiệp để vận động tài trợ, bán sách, chạy dự án.

Thậm chí có một số trường hợp còn “cả gan” mạo danh thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ nhắn tin đề nghị doanh nghiệp ủng hộ tiền cho một số chương trình xã hội.

Theo Huỳnh Mai

Lao động

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên