MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một chuỗi bán lẻ châu Phi sắp tấn công thị trường Việt Nam?

CEO của chuỗi bán lẻ châu Phi Shoprite Holdings nói rằng Việt Nam và Campuchia được xem là những thị trường kiểu mẫu mà họ muốn nhắm đến.

Theo ông Whitey Basson - CEO của Shoprite Holdings - chuỗi bán lẻ lớn nhất Lục Địa Đen đang cân nhắc mở rộng hoạt động kinh doanh ra bên ngoài châu Phi để tìm kiếm thêm những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh.

“Rất nhiều nước có tiềm năng lớn”, Basson nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg vào thứ 3 vừa qua. Để đạt tốc độ tăng trưởng như mong muốn, Shoprite cho biết có thể họ sẽ thực hiện các thương vụ thâu tóm.

Kế hoạch mở rộng kinh doanh ra bên ngoài châu lục của Shoprite theo sau nhà bán lẻ Nam Phi là Steinhoff International Holdings – đơn vị đã mua lại một số công ty ở Pháp, Anh và Mỹ. Chủ tịch Shoprite Mỹ đồng thời là người giàu nhất Nam Phi là ông Christo Wiese cũng được biết đến là cổ đông lớn nhất của Steinhoff.

Việt Nam và Campuchia được xem là những thị trường kiểu mẫu mà Shoprite đang muốn nhắm đến, ông Basson nói. Trong khi đó, công ty cũng cân nhắc tới Ấn Độ nếu quốc gia này mở cửa hơn nữa với lĩnh vực bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Không giống Steinhoff, Shoprite không có nhiều cơ hội với thị trường châu Âu và mức độ cạnh tranh cao tại Mỹ khiến việc mở rộng kinh doanh tại đây cũng trở nên khó khăn.

Shoprite hiện hoạt động tại 15 quốc gia ở châu Phi và 17% lợi nhuận của hãng thu được từ những chuỗi siêu thị bên ngoài thị trường quê nhà tính đến tháng 6 năm nay so với mức 12% hồi năm ngoái.

Trong thông báo, ông Basson cũng khẳng định châu Phi vẫn còn nhiều khoảng trống phát triển đối với mảng bán lẻ trong tương lai.

Cổ phiếu của Shoprite giảm 1,2% xuống còn 196,16 rand trong phiên giao dịch sáng ngày thứ 4 trên sàn Johannesburg. Giá trị công ty hiện ở mức 113 tỷ rand (tương đương 8 tỉ USD).

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ/CafeBiz

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên