MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Một số DNNN đấm mạnh két sắt ngân sách nhà nước”

Ngày 30-6 tại Hội thảo khoa học “Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - Thành công và những bài học đắt giá”.

Chuyên gia kinh tế, TS Phạm Đỗ Chí cho rằng có một số ít tập đoàn và tổng công ty nhà nước từ hơn 20 năm nay đóng góp tốt cho nguồn thu của ngân sách. Nhưng số còn lại cũng “đấm mạnh” vào chiếc két sắt của ngân sách nhà nước. “Một trong những hệ quả đó là việc đầu tư trái ngành đã gây ra vấn đề thiếu hụt ngân sách” - TS Chí nói.

bà Nguyễn Thị Oanh, Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng một phần do tình trạng đình đốn sản xuất và tình trạng đóng băng nhà đất từ năm 2011 đến nay nên nguồn thu ngân sách năm 2013 và cả 2014 bị giới hạn nghiêm trọng. Nếu bội chi vẫn tiếp tục cao do phải “nuôi” nhiều tập đoàn, tổng công ty thì sẽ phải in tiền hay phát hành trái phiếu chính phủ, mà hậu quả là lạm phát cao sẽ quay trở lại vài năm tới.

>>>Đề xuất lập Ủy ban Quản lý giám sát tài sản nhà nước

cucpth

Phapluat TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên