MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2050 - VN sẽ nhập vào nhóm 30 cường quốc kinh tế thế giới

Thời điểm 2025 - 2050, Việt Nam sẽ vươn lên lọt vào nhóm 30 cường quốc kinh tế thế giới.

Dựa theo số liệu nghiên cứu của PWC, một tổ chức hợp tác định giá địa ốc của Anh tại Việt Nam và Tạp chí kinh tế Y & Y đã đưa ra dự đoán thời điểm 2025 - 2050, Việt Nam sẽ vươn lên lọt vào nhóm 30 cường quốc kinh tế thế giới.

Như một con hổ mới về kinh tế, Việt Nam xuất hiện bên cạnh nhóm E-7, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil, Mexico, Indonesia và Turkey là nhóm 7 nước có nhịp độ phát triển kinh tế nhanh, có triển vọng nhập vào nhóm E-13 vào năm 2025 để đến năm 2050 thì vươn lên hàng ngũ 30 cường quốc kinh tế của thế giới.
 
Các cơ sở dữ liệu cho thấy đến năm 2050, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đuổi kịp Hoa Kỳ, Brazil và Việt Nam sẽ sánh ngang tầm với kinh tế Đức và Anh.

Các số liệu phản ánh sức phát triển của Việt Nam tính trong thập niên 1997 - 2007 với mức tăng trưởng đều đặn 8 - 10% được coi là cao nhất thế giới dựa vào các nguồn như năng lực lao động cao, tài nguyên thị trường bất động sản phong phú, đã thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.
 
Cùng với hai hiện tượng nổi bật đó là kinh tế tư nhân nội địa bùng phát rất mạnh và nguồn đầu tư lớn từ Việt kiều các nước hướng về Tổ quốc, những gì thuận lợi để kinh tế Việt Nam cất cánh.

Tuy nhiên, các chuyên gia của tổ chức PWC - Pricewaterhouse Cooper cũng lưu ý đến một vài khó khăn còn sót lại cho các nhà đầu tư, là Việt Nam cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa để điều chỉnh dần các chính sách vĩ mô như luật lao động, thể thức cho người nước ngoài kinh doanh địa ốc tại Việt Nam, cùng kế hoạch thu hút nguồn năng tài chính và chất xám của người Việt ở các nước.
 
Theo Lê Văn Sâm
Công an TP.HCM

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên