MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam Định sẽ xây nhà máy nhiệt điện 2 tỉ USD

Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 có công suất 1.200 MW, với tổng mức đầu tư hơn 2 tỉ USD sẽ được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Nam Định, sử dụng nguồn than trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản cung cấp.

Đây là nội dung thỏa thuận được kí kết ngày 18/1 giữa Tổng Cục Năng lượng (Bộ Công Thương) và Tổ hợp nhà đầu tư gồm: TaekWang (Hàn Quốc) và Công ty điện Acwa Power.

Dự kiến, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 có thể được khởi công xây dựng vào khoảng giữa năm 2016.

Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện 7), ngành điện sẽ tiếp tục phát triển thêm hàng loạt nhà máy nhiệt điện than có sử dụng nguồn than trong nước. Đến năm 2020 tổng công suất nhiệt điện đốt than sẽ tăng lên 36.000 MW và đến năm 2030 sẽ tăng lên 75.000 MW.

Nếu tính sơ bộ theo quy hoạch điện 7 thì từ năm 2015 đến năm 2030, cả nước sẽ có thêm gần 80 nhà máy nhiệt điện các loại được xây dựng và đưa vào vận hành tại các trung tâm nhiệt điện lớn như Duyên Hải, Long Phú, Sông Hậu, Vân Phong, Vĩnh Tân, Quảng Trị, Vũng Áng, Quảng Trạch, Nghi Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương...

Bình Phước: Xây bệnh viện tư nhân trên 2.500 tỉ đồng

Ngày 18/1, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thiên Hoàng Hà và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Anh Đức tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Long tại ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 39.400m², gồm 11 tầng, quy mô 450 giường bệnh, với tổng số vốn đầu tư 2.525 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn I đến tháng 9-2017 sẽ đưa vào hoạt động 200 giường bệnh, giai đoạn II đến tháng 9-2018 sẽ nâng tổng số giường bệnh lên 350 và giai đoạn III đến tháng 9/2020 sẽ hoàn thành 450 giường bệnh.

Bệnh viện sẽ sử dụng các thiết bị y tế hiện đại, khi đi vào hoạt động không chỉ phục vụ cho người dân tỉnh Bình Phước mà còn phục vụ người dân các tỉnh lân cận.

Long An khai trương nhà máy sản xuất phụ kiện dệt may trị giá hơn 600 tỉ đồng

Chiều 18/1, tại Khu công nghiệp Long Hậu, Long An, Tập đoàn Avery Dennison RBIS đã đưa vào sử dụng nhà máy sản xuất tem, nhãn mác, bao bì, phụ liệu may mặc trị giá trên 600 tỉ đồng.

Nhà máy sử dụng 1.200 lao động vận hành các công nghệ tiên tiến tiến và độc quyền của Avery Dennison trong lĩnh vực sản xuất nhãn mác, bao bì may mặc, đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của các thương hiệu và tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới.

Cảng Quy Nhơn đầu tư 2.500 tỉ đồng mở rộng sản xuất

Theo Dự án phát triển mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030, dự kiến đơn vị sẽ đầu tư 2.500 tỉ đồng để mở rộng sản xuất nhằm đáp ứng sản lượng thông qua đến năm 2020 từ 15-18 triệu tấn/năm; sau năm 2030 đạt 25 đến 30 triệu tấn/năm. Riêng năm 2016, Cảng Quy Nhơn sẽ đầu tư khoảng 300 tỉ đồng nhằm mở rộng, nâng cấp hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

Hiện, Cảng Quy Nhơn đang triển khai nhiều giải pháp kinh doanh nhằm giữ ổn định thị trường hiện có, mở rộng phạm vi khai thác để thu hút các nguồn hàng mới từ khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Qua đó, tạo thế và lực để Cảng tiếp tục là một trong những đơn vị khai thác cảng dẫn đầu trong hệ thống cảng biển cả nước.

Năm 2016, Cảng Quy Nhơn phấn đấu sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 8,1 triệu tấn, tăng 7%; doanh thu trên 580 tỉ đồng, tăng 10%; lợi nhuận 116,5 tỉ đồng, tăng 13%; nộp ngân sách nhà nước trên 49 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2015.

Theo PN

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên