MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành du lịch gặp khó, khách đến Phú Quốc vẫn tăng cao

Theo báo cáo từ Tổng Công ty hàng không Việt Nam (ACV), từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc tiếp tục phát triển mạnh.

Trong quý I/2015, sản lượng hành khách thông qua Cảng Hành khách quốc tế Phú Quốc đạt 295.720 lượt hành khách, tăng 44,61% so với vùng kỳ năm 2014, phục vụ cất hạ cánh đạt 2.548 lần/chuyến, tăng 45,43% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa bưu kiện đạt 230 tấn, tăng 2,59%. Công tác đảm bảo an ninh an toàn được đẩy mạnh,  đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, ngay từ đầu năm 2015, với sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đã nỗ lực phấn đấu về mọi mặt nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Như vậy, trong bối cảnh ngành du lịch giảm sút và gặp nhiều khó, lượng hành khách đến Phú Quốc vẫn tăng mạnh. Điều này cho thấy khả năng và sức thu hút vào Phú Quốc là rất lớn. Sự phát triển của Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Phú Quốc, đặc biệt là lĩnh vực du lịch và đầu tư.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2015, số khách quốc tế đến nước ta ước đạt 2 triệu lượt người, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 1700,5 nghìn lượt người, giảm 8%; khách đến bằng đường bộ đạt 289,3 nghìn lượt người, giảm 35,8%; khách đến bằng đường biển đạt 18,1 nghìn lượt người, giảm 36,7%.

>>>Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tụt dốc, vì đâu nên nỗi?

Thảo Anh

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên