MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những con số “giật mình” về các phi vụ đa cấp lừa đảo rúng động

Đã có hơn 1 triệu người tham gia vào mạng lưới kinh doanh đa cấp tại Việt Nam và có tới 80% sản phẩm được bán là thực phẩm chức năng.

Hơn 20 năm có mặt, Việt Nam được đánh giá là nước phát triển mạnh trong hoạt động kinh doanh đa cấp. Chưa nhìn thấy rõ những tác động tích cực của hoạt động này, song hàng loạt vụ việc lừa đảo liên quan đến kinh doanh rúng động trong thời gian qua đã khiến cho hàng trăm nghìn người Việt Nam trở thành nạn nhân bị lừa đảo.

Điểm lại những vụ việc kinh doanh đa cấp liên tiếp gây rúng động trong thời gian qua, cho thấy rằng đa cấp đang như một cơn bão càn quét đến từng thôn bản, địa phương. Mặc dù đây là hoạt động được phép kinh doanh tại Việt Nam, song trước thực trạng có hàng trăm nghìn người "điêu đứng" và đa cấp thì việc xem lại những lỗ hổng trong quy định hiện hành là rất cần thiết.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên