MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Nợ Vinashin không ảnh hưởng tới tài trợ cho VN'

Trước thềm Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG), đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định sẽ tiếp tục các chương trình hỗ trợ Việt Nam, bất chấp những quan ngại về quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước.

Trả lời báo chí về khả năng WB thay đổi chính sách tài trợ cho Việt Nam, sau những sự kiện gần đây liên quan đến vấn đề vay và trả nợ của Vinashin, Giám đốc quốc gia Victoria Kwakwa cho biết chính sách của Ngân hàng Thế giới sẽ không bị chi phối bởi sự kiện này. “WB không cho Vinashin vay và trường hợp của Vinashin cũng sẽ ảnh hưởng cụ thể đến những hoạt động của chúng tôi ở Việt Nam”, nhà tài trợ ODA đa phương lớn nhất cho Việt Nam khẳng định.

Tuy vậy, đại diện Ngân hàng Thế giới cũng bày tỏ sự quan ngại đối với vấn đề Vinashin bởi cho rằng việc không trả nợ đúng hạn có thể gây ảnh hưởng đến uy tín và gây rủi ro đối với nền kinh tế. Bà Kwakwa cũng cho biết WB đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tìm ra giải pháp tốt nhất trong vấn đề này.

Ở góc độ chuyên gia, Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam, ông Deepak Mishra cho rằng Vinashin là một tiếng nói cảnh tỉnh, cho thấy tầm quan trọng của việc cải cách doanh nghiệp Nhà nước - vấn đề chưa thực sự được quan tâm ở Việt Nam trong giai đoạn trước. “Vinashin không phải là trường hợp duy nhất. Đó không phải là sự thất bại của một doanh nghiệp mà còn bộc lộ nhiều lỗi mang tính hệ thống”, chuyên gia này nhận định.

Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới cũng cho biết sẽ trình bày tại Hội nghị CG sắp tới một sổ khuyến nghị của WB liên quan đến cải tổ doanh nghiệp Nhà nước, trong đó nhấn mạnh tính minh bạch thông tin, đề cao trách nhiệm giải trình và xây dựng khung pháp lý đầy đủ hơn nhằm phục vụ quá trình quản lý, giám sát.

Về tình hình kinh tế 2012, chuyên gia của WB cho biết hiện rất khó đưa ra dự báo bởi kinh tế thế giới đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp. Trong trường hợp các nền kinh tế lớn có diễn biến xấu, ông Mishra cho rằng Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng lớn nhưng cũng không thể sớm trở lại mức tăng trưởng 7-8% như giai đoạn trước khủng hoảng. Riêng với lạm phát, đại diện WB cho rằng Việt Nam có thể đưa về mức một con số trong năm 2012, sau những quyết tâm gần đây của Chính phủ và Quốc hội.

Theo Nhật Minh

VnExpress

thanhhuong

Trở lên trên