MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Sáng nay, với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Phó Chủ tịch Quốc hội gồm ông Phùng Quốc Hiển và ông Đỗ Bá Tỵ.

Đầu giờ sáng, Quốc hội đã nghe Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý báo cáo kết quả kiểm phiếu chiều 4/4 bầu chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ của Quốc hội.

Cụ thể, kết quả bỏ phiếu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với Đại tướng Đỗ Bá Tỵ có 459 đại biểu đồng ý (bằng 92, 91% tổng số đại biểu Quốc hội), 22 đại biểu không đồng ý (4,45%)

Kết quả bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Phùng Quốc hiển có 433 đại biểu đồng ý (87,65%); 49 đại biểu không đồng ý (9,92%)

Như vậy, căn cứ Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và đồng chí Phùng Quốc Hiển đã trúng cử Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã được các đại biểu bấm nút thông qua. Theo đó, kết quả biểu quyết Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội được bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thông báo, có 90,49% đại biểu tham dự thông qua.

Ông Phùng Quốc Hiển nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội sinh năm 1958 quê tại Phú Thọ. Ông là tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng.

Ông Phùng Quốc Hiển là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Người thứ hai trúng cử vào chức Phó chủ tịch Quốc hội là ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông Đỗ Bá Tỵ sinh năm 1954, quê tại TP Hà Nội. Ông là cử nhân Quân sự.

Ông Đỗ Bá Tỵ là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khoá X,XIII.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên