MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đầu tư sang Lào

Chiều 17/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào đã chủ trì cuộc họp Phân ban hợp tác Việt-Lào kiểm điểm công tác hợp tác đầu tư, thương mại, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực với Lào.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào phát triển ngày càng tốt đẹp, do đó việc hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp với Lào phải góp phần thúc đẩy mạnh hơn quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan quản lý cần chấn chỉnh hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp sang Lào, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm luật pháp của Lào, làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương và cam kết về đầu tư, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, góp phần giúp Lào trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu, cần tăng cường đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao trong quan hệ hợp tác với Lào, xây dựng cơ chế hợp tác và trao đổi thông tin phục vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại giữa hai bên…

Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong hợp tác quan hệ Việt Nam-Lào, góp phần quan trọng vun đắp quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Từ đầu năm đến nay, quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đầu tư của Việt Nam sang Lào với tổng vốn khoảng 5 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng vị trí thứ ba trong số các nước có hoạt động đầu tư tại Lào. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là lĩnh vực được quan tâm. Năm 2014, Việt Nam và Lào dành cho nhau nhiều suất học bổng cho cán bộ, sinh viên sang học tập tại hai nước

Sáu tháng cuối năm 2014, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung Tuyên bố chung và Thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và trao đổi đoàn dưới nhiều hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.

Trong hợp tác kinh tế, hai bên chủ động và phối hợp kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào để có các giải pháp cụ thể hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó chú trọng đến dự án thủy lợi, nông nghiệp hàng hóa…

Hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020;” thực hiện nghiêm Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai nước./.

Theo Quỳnh Hoa

cucpth

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên