MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVN chưa thống kê lỗ trong đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo Quý III diễn ra ngày 8/10.

Trước nhiều luồng thông tin cho rằng PVN đã nóng vội trong việc đầu tư vào các dự án nhiên liệu sinh học khiến nhiều dự án hoạt động không hiệu quả thậm chí lỗ, ông Nguyễn Xuân Sơn cho biết PVN luôn tích cực thực hiện chủ trương của Chính Phủ về phát triển nhiên liệu sinh học.

 

Theo đó PVN có tham gia góp vốn đầu tư và có cổ phần ở một số dự án nhiên liệu sinh học. Hiện trên cả nước PVN có 5 nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học trong đó có 3 nhà máy hoạt động tốt.


“Sở dĩ PVN luôn tích cực tham gia, hưởng ứng các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học bởi đây là loại nhiên liệu sạch bảo vệ môi trường cũng như giúp tăng thu nhập cho bà con miền núi”, ông Sơn nói.

 

Tuy nhiên, theo ông Sơn, giá cả thị trường trong những năm gần đây có thay đổi lớn khiến các dự án không được như kỳ vọng. Cụ thể, ở thời điểm xây dựng dự án, giá sắn chỉ ở mức 2.500 đồng/kg. Đến 2006, thế giới rơi vào khủng hoảng lương thực, giá nguyên liệu sắn lên 5.500/kg khiến giá thành nguyên liệu sản xuất xăng sinh học tăng lên. Cùng với đó là chi phí xây dựng tăng cao khiến nhiều dự án chưa đạt được kết quả tốt.

 

Ông Sơn khẳng định: “Chúng tôi chưa có thống kê số lỗ của các dự án này. Tuy nhiên, PVN luôn ủng hộ và hưởng ứng đề án của Chính Phủ trong việc phát triển nhiên liệu sinh học”.

 

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học của PVN. Cụ thể là các dự án sau: Dự án Nhiên liệu sinh học Phú Thọ (miền Bắc); dự án nhiên liệu sinh học Dung Quất (miền Trung) và Dự án Nhiên liệu sinh học Bình Phước (miền Nam) với công suất 100.000 m3/nhà máy/năm.


Theo chủ trương của Nhà nước, sắp tới sẽ bắt buộc sử dụng nhiên liệu sinh học trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc phát triển các dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa đáp ứng được các nhà đầu tư, giá thành sản xuất còn cao, tốc độ phát triển mạng lưới phân phối còn chậm, không đáp ứng được tốc độ phát triển của các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học...

Nói về kết quả triển khai tiêu thụ xăng sinh học E5, ông Sơn cho biết có nhiều tín hiệu tích cực tại các địa phương: Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Vũng Tàu…tuy nhiên, số lượng cây xăng vẫn chưa nhiều. Dự định của PVN đến cuối năm 2015 sẽ bán xăng sinh học E5 trên địa bàn cả nước. Ông Sơn khẳng định về nguồn cung xăng E5 rất dồi dào đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

>>>Ông Đỗ Văn Hậu sắp về hưu, đã có 4 ứng cử viên cho chức Tổng Giám đốc PVN  

Hướng Dương

bachhue

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên