MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh đổi mới phương thức để thu hút đầu tư

Sáng 28/6, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính, kể từ khi tổ chức Hội nghị cấp quốc gia về đầu tư 2012, Quảng Ninh với tư duy và quyết tâm mới đã tập trung đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư với việc thành lập mới cơ quan xúc tiến đầu tư theo chuẩn quốc tế, chuyên nghiệp hóa phương thức xúc tiến đầu tư, thực hiện các biện pháp thiết thực hỗ trợ nhà đầu tư như rút ngắn 55% thời gian giải quyết hành chính cho các dự án, đơn giản hóa 80% thủ tục; xác định rõ ngành, lĩnh vực, dự án trọng điểm và nhà đầu tư chiến lược để trực tiếp làm việc với từng nhà đầu tư cụ thể, quan tâm hỗ trợ ở mức cao nhất, các thủ tục đầu tư nhanh gọn, hiệu quả.

Vì vậy,trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, Quảng Ninh vẫn là địa phương thu hút đầu tư khá với 130 lượt đoàn nhà đầu tư tìm đến, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng như Tập đoàn Las Vegas Sands (Hoa Kỳ), Texthong (Trung Quốc, Tổng công ty Cảng Hàng không Hàn Quốc, Amata (Thái Lan), Vingroup, Becamex (Việt Nam)...

Các cuộc xúc tiến được hiện thực hóa bằng việc cấp mới và điều chỉnh đầu tư cho 39 dự án FDI với tổng vốn đạt trên 1 tỷ USD và 205 dự án trong nước với tổng vốn 113.873 tỷ VND (5,4 tỷ USD).

Đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Quảng Ninh cải thiện mạnh mẽ, năm 2013 xếp thứ 4 cả nước, tăng 16 bậc so với năm 2012; đứng thứ 4/7 tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất; chỉ số hạ tầng xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố.

Các tham luận của tỉnh tại Hội nghị khẳng định mong muốn xây dựng Quảng Ninh trở thành điểmđến thân thiện, ổn định và hấp dẫn của các nhà đầu tư, thu hút tối đa nguồn vốn, công nghệvà kinh nghiệm quản lý phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh. Phấn đấu thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2016-2020 bình quân từ 2,6-3 tỷ USD/năm, trong đó thu hút FDI bình quân 1 tỷ USD/năm trở lên

Tại Hội nghị, Quảng Ninh đã giới thiệu một loạt các dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông (đường cao tốc Hạ Long-Móng Cái, cảng hàng không Quảng Ninh, các cảng biển); hạ tầng kỹ thuật (Khu phi thuế quan, Khu công nghiệp sạch tại Khu kinh tế Vân Đồn, các KCN khác); hạ tầng du lịch và dịch vụ giải trí (Khu vui chơi giải trí tổng hợp casino, các Khu du lịch sinh thái trên các đảo, các sân golf), các công trình xây dựng như Trung tâm dịch vụ tài chính, Bệnh viện quốc tế Vân Đồn, Nhà máy xử lý rác thải cho 3 thành phố, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Các nhà quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia… đã thẳng thắn đối thoại, trao đổi những vấn đề về chính sách, về phát triển kinh tế-xã hội và giới thiệu các cơ hội đầu tư vào quảng Ninh; đồng thời đề xuất các chính sách, giải pháp liên quan đến phát triển liên vùng; các giải pháp để Quảng Ninh tận dụng tối đa các cơ hội do toàn cầu hóa mang lại…

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ký một số thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác và tỉnh tỉnh Quảng Ninh cũng trao các Giấy phép đầu tư cho một số dự án đầu tư trị giá hàng trăm triệu USD.

Một góc khu đô thị mới của TP. Hạ Long -Ảnh: Khánh Giang
Hội tụ nhiều điều kiện phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng Quảng Ninh là một tỉnh có nhiều tiềm năng và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển. Nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò động lực quan trọng và có sức lan tỏa lớn trong quá trình phát triển của cả Vùng. Bên cạnh lợi thế về địa-kinh tế, Quảng Ninh còn có nhiều tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, có nhiều di tích văn hóa và di sản thiên nhiên nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Yên Tử...

Để phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế đó, thu hút đầu tư để xây dựng Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, Quảng Ninh cần hướng mọi nguồn lực trong và ngoài nước để tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, với các hình thức thích hợp, trong đó ưu tiên các công trình giao thông kết nối như đường nối Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long, các cảng chuyên dùng khu vực...

Mặt khác, xây dựng mô hình phát triển kinh tế-xã hội bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, với những cơ chế chính sách đặc thù, nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng Vân Đồn trở thành Đặc khu kinh tế đầu tiên của cả nước khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phê duyệt.

Tỉnh cũng cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, dần tách dịch vụ hành chính công ra khỏi chức năng quản lýNhà nước của bộ máy chính quyền, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ quản lý và tay nghề cao, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới và chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường...

Nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm rất cao củacả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách phù hợp để Quảng Ninh phấn đấu đi đầu cùng cả nước triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh./.

Theo Nguyên Linh

thanhhuong

Chinhphu.vn

Trở lên trên