MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Samsung Thái Nguyên: 3 tháng xuất khẩu 2 tỷ USD

Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, kim ngạch xuất khẩu của Samsung Thái Nguyên (SEVT) tính đến hết tháng 6/2014 đã đạt gần 2 tỷ USD.

Dẫn thông tin từ Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Báo Đầu tư cho biết, sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, tính đến cuối tháng 6/2014, Công ty đã xuất khẩu được 2 tỷ USD các sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng.

Theo bài báo, 5,4 triệu sản phẩm đã được sản xuất tính đến hết tháng 6/2014. Còn ước tính đến cuối tháng 7/2014, con số khoảng 6 triệu sản phẩm smartphone và máy tính bảng.

Dự tính năm nay, SEVT sẽ đạt doanh thu khoảng 8 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 22.000 lao động. Sang năm 2015, con số này ước khoảng 12 tỷ USD.

Được biết, SEVT được cấp giấy chứng nhận đầu tư và bắt đầu việc xây dựng nhà máy từ tháng 3/2013, với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD. Sau 1 năm xây dựng, ngày 10/3/2014, SEVT chính thức đi vào hoạt động và rất nhanh chóng có kết quả sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu ấn tượng. 20 ngày đầu tiên, SEVT xuất khẩu 90 triệu USD.

Và nay, sau hơn 3 tháng, con số đã tăng rất nhanh chóng. Với kết quả này, năm nay, SEVT sẽ cùng với Samsung Bắc Ninh đóng góp rất lớn cho tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 7/2014, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm điện thoại và linh kiện đạt khoảng 12,3 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2013. Hầu hết trong số này là đóng góp của Samsung.

Cũng theo Báo Đầu tư, tổng lượng vốn đầu tư của Samsung vào Việt Nam hiện lên tới trên 6,85 tỷ USD. Nhìn lại 5 năm trước, khi Samsung đưa nhà máy sản xuất điện thoại di động với số vốn đầu tư 670 triệu USD đi hoạt động (tháng 4/2009), dư luận đã coi dự án này như là một hình mẫu trong thu hút FDI.

Ban đầu chỉ là lắp ráp, qua 5 năm, từng bước Samsung đã đầu tư cho các nhà máy sản xuất linh, phụ kiện cho điện thoại di động và thực sự sản xuất ở Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam từ lúc chỉ là “cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu” của Samsung, đã trở thành “cứ điểm sản xuất mới”, rồi “cứ điểm sản xuất toàn cầu hoàn chỉnh” của tập đoàn này.

Từ 245 triệu USD kim ngạch xuất khẩu của năm đầu tiên, trong năm 2013 Samsung đã đóng góp tới 23,9 tỷ USD cho tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 132 tỷ USD của Việt Nam, đạt giá trị gia tăng khoảng 7,6 tỷ USD. Con số này trong năm nay dự kiến khoảng 30 tỷ USD, và sẽ tăng nhanh trong những năm tới.

>>>“Tiết lộ” lý do Samsung bỏ Hàn Quốc sang Việt Nam


cucpth

Theo Chinhphu.vn

Trở lên trên