MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ thu phí hầm Thủ Thiêm

Những xe tải thuộc loại siêu trường siêu trọng, xe chở chất độc hại, không an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng không được qua hầm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đưa công trình đường hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn (hầm vượt sông đầu tiên tại VN) và toàn tuyến đại lộ Đông Tây thông xe từ ngày 20.11.2011.

Hiện Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP (BQLĐTXD), nhà thầu, tư vấn khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn lại của công trình để kịp khánh thành vào thời điểm trên.

Theo ông Lê Toàn, Phó giám đốc Sở GTVT, đơn vị đã trình phương án tổ chức giao thông lên UBND TP và đang chờ phê duyệt. Theo đề xuất của Sở GTVT, hầm Thủ Thiêm chỉ cho xe gắn máy và ô tô 4 bánh lưu thông. Trước mắt chỉ cho xe máy lưu thông từ 6 giờ - 21 giờ hằng ngày. Sau một thời gian theo dõi sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong hầm gồm một làn xe gắn máy, hai làn ô tô/chiều. Những xe tải thuộc loại siêu trường siêu trọng, xe chở chất độc hại, không an toàn về phòng cháy chữa cháy cũng không được qua hầm.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc BQLĐTXD công trình giao thông đô thị TP.HCM, UBND TP.HCM đã giao Sở GTVT và Trung tâm quản lý đường hầm Thủ Thiêm xây dựng phương án thu phí trên tuyến đường hầm vượt sông Sài Gòn. Trung tâm đang khẩn trương hoàn tất dự thảo phương án thu phí để trình UBND TP, HĐND TP xem xét thông qua. Vị trí đặt trạm thu phí được thống nhất bên phía Q.2.

Theo Đình Mười

Thanhnien

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên