MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ tiếp tục thu hẹp các lĩnh vực độc quyền Nhà nước

Theo thống kê mới đây đã có 32 tỉnh trên cả nước không còn DNNN kinh doanh thuần túy, mà chủ yếu là sản xuất, cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích, thiết yếu.

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đồng thời thu hẹp dần những lĩnh vực độc quyền Nhà nước.

Qua thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2000-2011, số lượng DNNN đã giảm khoảng một nửa trong khi số lượng DN ngoài Nhà nước tăng gấp 9 lần và số DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6 lần.

Trong thời gian tới, Chính phủ định hướng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu, sắp xếp lại căn bản khu vực DNNN.

Số lượng DNNN sẽ đủ lớn để cân bằng với các chủ thể tham gia thị trường, tạo sự tự do, bình đẳng trong cạnh tranh, kinh doanh và chủ động xóa bỏ độc quyền.

>>>Phá thế độc quyền

cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên