MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế taxi Happy ngưng việc đòi trả lương

Sáng nay 6/2, hơn chục tài xế của hãng taxi Happy tại Cần Thơ xuống ca ngưng việc để đòi lãnh đạo trả lương.

Các tài xế đã kéo đến Văn phòng Chi nhánh Công ty TNHH Trần Thanh (Taxi Happy) tại phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đề nghị lãnh đạo trả lương và một số vấn đề khác.

Khi phóng viên đến văn phòng chi nhánh, các tài xế ngưng việc đã được giải tán nhưng nhiều tài xế vẫn còn khá bức xúc. Theo các tài xế cho biết, thông thường công ty trả lương vào ngày 5 và 20 hàng tháng. Tuy nhiên cho đến nay các tài xế vẫn chưa nhận được lương tháng 1/2012 nên đời sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, các tài xế còn cho rằng, trước đó mỗi ngày công ty trừ một số tiền (khoảng 55.000 đồng) nhưng không biết lý do. Riêng trong tháng 1/2012 này, nhiều tài xế bất ngờ bị trừ trong lương từ 5- 10% gọi là tiền thuế.

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay 6/2, ông Đinh Quốc Tuấn- Giám đốc Chi nhánh Taxi Happy tại Cần Thơ, cho biết việc trễ trả lương tháng 1 cho tài xế là có.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, do ngày 5/2 là ngày chủ nhật nên công ty chưa chuyển lương được và cho đến hôm nay (6/2) thì cũng chỉ trễ có 1 ngày. “Hiện công ty đang kết chuyển thanh toán cho anh xem tài xế”- ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, việc mỗi ngày trừ tiền của tài xế là có nhưng chỉ trừ mỗi người 10.000 đồng. Ông Tuấn lý giải, số tiền này gồm 8.000 đồng tiền hỗ trợ khi xảy ra tai nạn và 2.000 đồng tiền tiếp thị kinh doanh.

Ông Tuấn cũng cho biết, công ty có trừ tiền thuế nhưng đây là thuế thu nhập cá nhân, việc này đúng quy định.
 
Theo Huỳnh Hải
Dân trí

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên