MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành Phố Tuy Hòa lên đô thị loại II

Ngày 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tuy Hòalà đô thị loại II trực thuộc tỉnh Phú Yên.

Từ một thị xã nhỏ bé bên hạ lưu sông Đà Rằng, kể từ khi chia tách khỏi tỉnh Phú Khánh (7/1989), Tuy Hòa đã được đầu tư để phát triển về mọi mặt, từng bước trở thành thành phố hiện đại như hôm nay.

Sau 10 năm từ kể từ khi được công nhận đô thị loại III vào năm 2002, TP Tuy Hòa đã có chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội. Dân số toàn thành phố là 202.030 người với thu nhập bình quân đầu người bình quân 38,9 triệu đồng/năm.

TP Tuy Hòa là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học, kỹ thuật của tỉnh Phú Yên. Nơiđâyđang trên đà phát triển cùng với các đô thị vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời là cửa ngõ ra Biển Đông, góp phần phát triển vùng Tây Nguyên.

Chúc mừng Tuy Hòa trở thành đô thị loại II, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những cố gắng, sáng tạo không ngừng của chính quyền và nhân dân Tuy Hòa.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Tuy Hòa phải trở thành đô thị đẹp, thân thiện với con người trong dải đô thị Nam Trung Bộ. Việc Thủ tướng Chính phủ công nhân Tuy Hòa là đô thị loại II tạo điều kiện để Tuy Hòa phát triển mạnh mẽ, bền vững và có vị thế quan trọng hơn nữa trong hệ thống đô thị cả nước.

Phó Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh vinh dự, địa phương đứng trước một số thách thức mới, Tuy Hòa cần tập trung, đoàn kết để đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, đào tạo, du lịch của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cũng như cả nước. Góp phần hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Phú Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Theo Từ Lương


thanhhuong

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên