MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Chính phủ: Lương cán bộ Cty Xổ số Kiến thiết Tiền Giang cao là bất thường

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc chi ra số tiền cao như vậy để trả lương cho cán bộ xổ số là bất thường, song sai ở đâu thì cần phải có thanh kiểm tra để làm rõ.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi Họp báo về hoạt động thanh tra quý 4/2015, thông tin thêm về một số cuộc thanh tra nổi bật và kế hoạch thanh tra trong năm 2016 do Thanh tra Chính phủ tổ chức sáng ngày 7/1.

Cụ thể đối với vụ việc dư luận bất ngờ với nhiều sai phạm tại Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang nhưng vẫn chi trả lương rất cao cho cán bộ và tổ chức các đoàn đi học tập ở nước ngoài cho cán bộ nghỉ hưu?, Thanh tra Chính phủ cho biết ngày 30/12/12015 đã ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014, cũng như những sai phạm của một số đơn vị trong tỉnh.

Trong đó đáng chú ý nhất là vi phạm trong chi trả tiền lương cho người lao động. Cụ thể, Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã trả thu nhập bình quân cho viên chức quản lý (4 người) tới 60,8 triệu đồng/người/tháng, tổng khoảng 730 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân của 121 cán bộ công nhân viên khác gần 26,2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, công ty này còn trích 60 tỷ đồng chuyển cho Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh Tiền Giang là không đúng quy định, sai phạm cho thuê 12 nhà công vụ mà có tới 9 căn nhà cho cán bộ về hưu thuê, chưa trả lại nhà…

Theo ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chế độ tiền lương, chi tiêu của công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang nói riêng và các đơn vị sự nghiệp nói chung đã có quy định cụ thể nên việc tiền lương cao như vậy là bất thường. Tuy nhiên, ông Khánh khẳng định rằng sai phạm cụ thể như thế nào, lấy nguồn nào chi trả cần phải có thanh kiểm tra, đồng thời làm rõ việc chi lương này là hàng năm hay từng thời kỳ.

Liên quan đến việc tổ chức cho cán bộ đi nước ngoài học tập, tích luỹ kinh nghiệm, đại diện Thanh tra Chính phủ đồng tình chủ trương này song khẳng định: “việc sử dụng nguồn kinh phí cho mục đích này phải phù hợp tình hình thực tế, chứ không thể để những người đã nghỉ hưu lại đi nước ngoài nghiên cứu học hỏi nghiệm, mà lại nghiên cứu về… xổ số như vậy”.

Sơn Hà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên