MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu hạ tầng và nhân lực, Tây Nguyên khó thu hút đầu tư

Khu vực Tây Nguyên đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hút đầu tư vì hạ tầng giao thông quá kém ...

Tại Hội nghị đánh giá hiệu quả và xác định nhu cầu xúc tiến đầu tư vào các tỉnh Tây Nguyên diễn ra hôm 7-10-2011, tại Đăk Nông (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và UBND các tỉnh Tây Nguyên tổ chức), ông Trần Việt Hùng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên, cho biết sau 2 năm diễn ra Diễn đàn xúc tiến đầu tư Tây Nguyên (9-2009), đến nay đã có 16 dự án được UBND các tỉnh Tây Nguyên cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 8.525,75 tỉ đồng; 17 dự án cam kết đầu tư với tổng số vốn 8.387 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khu vực Tây Nguyên hiện gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư. Tính đến hết tháng 8-2011, toàn khu vực Tây Nguyên mới thu hút được 149 dự án FDI với tổng vốn đăng ký (kể cả cấp mới và tăng vốn) gần 808 triệu đô la Mỹ, chiếm 20,52% về số dự án và 3,42% về tổng vốn đăng ký của cả khu vực

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên cũng như nhiều nhà đầu tư cho rằng cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đến nay vẫn chưa mang tính đặc thù, chưa đủ hấp dẫn để lôi cuốn doanh nghiệp, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, toàn khu vực chưa có định hướng về quy hoạch phát triển chung, cơ chế thu hút đầu tư còn mang tính tự phát. Danh mục dự án gọi vốn đầu tư đã ban hành nhưng còn khá chung chung. Tính hợp tác và liên kết trong thu hút đầu tư chưa được chú trọng…

Các đại biểu tham dự hội nghị đều thừa nhận rằng nguyên nhân chính khiến Tây Nguyên khó thu hút đầu tư chủ yếu là do hạ tầng giao thông quá kém và thiếu lao động có tay nghề. “Vì vậy, để Tây Nguyên thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh tế nhanh trong thời gian tới, Nhà nước cần tập trung giải quyết hai vấn đề là nguồn nhân lực và hạ tầng giao thông”, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưuởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận tại hội nghị.

Theo Đá Bàn

TBKTSG

thanhhuong

Trở lên trên