MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông qua miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước

Chiều ngày 2/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước ông Nguyễn Hữu Vạn.

Theo kết quả miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước được ông Nguyễn Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết: Số phiếu đồng ý 436, không đồng ý 34 phiếu.

"Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, QH đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ đối với Tổng kiểm toán Nhà nước với ông Nguyễn Hữu Vạn", ông Tí nói.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc tờ trình Nghị quyết về việc miễn nhiệm này với đa số phiếu tán thành.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông là Bí thư tỉnh ủy Lào Cai. Ông Nguyễn Hữu Vạn trúng cử Tổng kiểm toán Nhà nước năm 2013 với 68,87% số phiếu tán thành khi ở tuổi 57.

Được biết, nhiệm kỳ Tổng kiểm toán của ông Vạn đến năm 2017. Như vậy ông kết thúc trước nhiệm kỳ sớm hơn một năm.

Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh năm 1956, là tiến sĩ kinh tế, quê Thái Bình. Ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Tài chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Tháng 3/2010, ông Vạn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, thay cho ông Bùi Quang Vinh được trung ương điều động về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Dự kiến, việc biểu quyết thông qua việc bầu Tổng kiểm toán Nhà nước sẽ diễn ra vào chiều thứ ba ngày 5/3 tới.

An Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên