MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hút FDI vào dệt may: Nên ưu tiên dệt nhuộm, hạn chế may

Trong số các ngành được hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang đàm phán ký kết, dệt may được kỳ vọng nhiều nhất.

Ngành cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt nhằm đón đầu cơ hội của các FTA, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp FDI.

Theo Hiệp hội dệt may, trong lúc năng lực của các doanh nghiệp trong nước còn hạn chế thì đầu tư từ khối FDI là tín hiệu tích cực cho ngành. Thế nhưng cũng cần hướng dòng đầu tư này vào sản xuất nguyên phụ liệu, hạn chế đầu tư vào may mặc để tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước.

 

 

PV

Nguồn: FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên