MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu ngân sách khó, Bộ Tài chính đề nghị nâng mức bội chi

Thảo luận về tình hình KT-XH tháng 8 tại phiên họp Chính phủ (CP) thường kỳ ngày 27 và 28-8 cho thấy một số dấu hiệu tích cực.

Mức hụt thu ngân sách giảm dần, từ 90.000 tỉ đồng mấy tháng trước, giờ còn 27.500 tỉ đồng; bội chi ngân sách cả năm hoàn toàn giữ được mức 4,8% GDP như chỉ tiêu QH đề ra. Nhập siêu chín tháng ước tính chỉ 700 triệu USD, dự báo cả năm là 2 tỉ USD, bằng 1,6% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều chỉ tiêu 8% đề ra đầu năm.

Qua lắng nghe, tổng hợp ý kiến của các thành viên CP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận thời gian qua kết quả điều hành chung KT-XH có những chuyển biến trên hầu hết lĩnh vực. Dự kiến cả năm lạm phát sẽ được kiềm chế ở mức 7%, thấp hơn mức 8% kế hoạch đầu năm. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý không vì vậy mà chủ quan, nhất là khi diễn biến căng thẳng ở Syria có thể đẩy giá dầu thế giới lên cao.

Thủ tướng yêu cầu việc điều hành kinh tế từ nay đến cuối năm và kể cả năm sau cần tiếp tục kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát ở mức khoảng 7%. Đồng thời nâng tăng trưởng kinh tế 2014 lên khoảng 5,8%, tạo nền tảng vững chắc để các năm sau tăng trưởng tốt hơn mà vẫn ổn định vĩ mô.

Trước tình hình thu ngân sách 2014 tới còn tiếp tục khó khăn, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức bội chi lên 5,5%. Để có nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng lưu ý đồng yen đang giảm giá, qua đó kéo mức nợ công của VN xuống. Đây là cơ hội để CP phát hành trái phiếu mục tiêu vào các công trình trọng điểm quốc gia. Cần chuẩn bị báo cáo QH cho triển khai sớm.

Theo NN

thanhhuong

PhapluatTP.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên