MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thúc đẩy quan hệ thương mại, gia tăng đầu tư từ Italy vào Việt Nam

Tính đến tháng 12/2014, Italy có 57 dự án ở Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 300 triệu USD, đứng thứ 29/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 14/1, Hội thảo về hợp tác kinh tế Việt Nam-Italy đã được tổ chức ở thủ đô Rome. 

Hội thảo do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Hiệp hội giới chủ Italy (Confindustria) và Hiệp hội các nhà công nghiệp và doanh nghiệp vùng Lazio (Unindustria) phối hợp tổ chức, nằm trong khuôn khổ "Những ngày văn hóa Việt Nam ở Rome."

Tại hội thảo, các diễn giả đều đánh giá rất cao tiềm năng của Việt Nam - một quốc gia châu Á năng động có dân số đông, trẻ, có lực lượng nhân công có chất lượng và lành nghề, với mức độ tăng trưởng GDP 5-6%/năm, từ lâu đã thu hút những nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. 

Tuy nhiên, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp Italy đối với thị trường Việt Nam, đầu tư trực tiếp từ Italy vào Việt Nam vẫn chưa cao và chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường này. 

Tính đến tháng 12/2014, Italy mới có 57 dự án ở Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký hơn 300 triệu USD, đứng thứ 29/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long, việc mới đây, Italy và Việt Nam trở thành đối tác chiến lược là một cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy quan hệ thương mại và gia tăng đầu tư của Italy vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể trong chính sách thu hút đầu tư và tham gia sâu trong kinh tế toàn cầu. 

Trong năm 2014, đã có rất nhiều đoàn doanh nghiệp Italy đến Việt Nam thăm dò thị trường, trong đó có các đoàn doanh nghiệp của những vùng năng động về kinh tế, như Emilia-Romagna và Tuscany. 

Việt Nam cũng tăng cường các cầu nối để tìm kiếm đối tác kinh tế ở Italy, thông qua việc đặt phòng đại diện thương mại Việt Nam ở Milan, thành phố đầu não về hoạt động kinh tế và tài chính của Italy và ở vùng Emilia-Romagna. Một số vùng khác của Italy, trong đó có Lazio, cũng đang bắt đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế với Việt Nam.

Về phần mình, đại diện về kinh tế của vùng Lazio, ông Guido Fabiani, đánh giá rất cao tiềm năng thu hút đầu tư của Việt Nam, và khẳng định rằng vùng sẽ có chương trình quảng bá về tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam nhằm thu hút các doanh nghiệp của vùng tìm kiếm cơ hội kinh doanh với các đối tác Việt Nam. 

Ông nhấn mạnh rằng vùng Lazio, với thủ đô Rome, là trung tâm đầu não của các hoạt động ngoại giao, thương mại, giao lưu kinh tế của Italy, với các sân bay lớn, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. 

Đó cũng là ý kiến của ông Attilio Tranquilli, Phó chủ tịch Unindustria, Hiệp hội các nhà công nghiệp và doanh nghiệp các tỉnh Rome, Frosinone, Latina, Rieti và Viterbo trực thuộc vùng Lazio.

Theo ông Tranquilli, vùng Lazio có thể hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chế tạo máy công nghiệp cũng như công nghiệp may mặc và làm giày da.

Trong bài phát biểu của mình, ông Carlo Calenda, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Italy, cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam và nhấn mạnh Italy có thể đẩy mạnh hợp tác về kinh tế với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật, công nghệ cho đến chế tạo máy. 

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận vì một số lý do, trong đó có việc thiếu thông tin và chưa tận dụng được các đầu mối thương mại, mà nhiều doanh nghiệp của hai nước chưa gặp được nhau, do đó chưa tận dụng được hết tiềm năng hợp tác và phát triển.

Trong thời gian qua, nhiều hội thảo về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italy nói chung, cũng như giữa các vùng của Italy với Việt Nam nói riêng đã được tổ chức.

Các hội thảo này do Đại sứ quán Việt Nam ở Italy và các cơ quan kinh tế-thương mại cấp chính phủ cũng như vùng của Italy tổ chức, đã trở thành những cầu nối cho doanh nghiệp hai nước gặp nhau. 

Gần nhất, cuối tháng 11/2014, một đoàn với hơn 100 doanh nghiệp Italy đã sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Theo thống kê, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Lãnh đạo hai nước đã cam kết đưa con số thương mại hai chiều giữa hai nước phấn đấu đạt 5 tỷ euro vào năm 2016.

PV

Theo TTXVN/VIETNAM+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên