MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiến độ thoái vốn ngoài ngành vẫn chậm

Gia tăng thoái vốn, tuy nhiên, lũy kế từ năm 2013 - 6/2014, các tập đoàn, tổng công ty cũng mới thoái được gần 5.000 tỷ đồng trong tổng giá trị hơn 22.000 tỷ đồng cần thoái đến hết năm 2015.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái được 821,8 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành, xấp xỉ giá trị đạt được của cả năm 2013, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là con số cao vì yêu cầu hết năm 2015 phải thoái hơn 22.000 tỷ đồng.

Một số đơn vị được đánh giá tốt trong việc thoái vốn ngoài ngành là Tập đoàn Công nghiệp Cao su (120 tỷ đồng), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (376 tỷ đồng), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (120 tỷ đồng), Tổng công ty Xi măng (105 tỷ đồng), Tổng công ty Lương thực miền Nam (83 tỷ đồng).

Gia tăng thoái vốn, tuy nhiên, lũy kế từ năm 2013 - 6/2014, các tập đoàn, tổng công ty cũng mới thoái được gần 5.000 tỷ đồng trong tổng giá trị hơn 22.000 tỷ đồng cần thoái đến hết năm 2015, tương ứng tỷ lệ hoàn thành chỉ mới đạt hơn 20%.

>> "Trị bệnh" cổ phần hóa và thoái vốn chậm

Theo PV

thunm

Đại đoàn kết

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên