MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền, dự án đổ vào Phú Quốc

Đã có tới 194 dự án đã đầu tư đến 'đảo ngọc' Phú Quốc thực hiện nhiệm vụ trọng yếu gắn kết với nhau là du lịch và thu hút đầu tư.

Đề án “Phát triển đặc khu kinh tế đảo Phú Quốc” cũng đang xây dựng với cơ chế đặc thù, ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, lần đầu tiên được áp dụng; hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng đồng bộ, hiện đại, kết hợp với khai thác tiềm năng của đảo.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Sau khi trúng cử Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng với Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nghị được Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang phân công chỉ đạo khối kinh tế.

Bên cạnh vị trí mới, ông Nghị cũng được giao chuẩn bị đề án "Đặc khu Hành chính Kinh tế Phú Quốc" và được phân công chỉ đạo đầu tư phát triển Phú Quốc.

Đặc khu kinh tế Phú Quốc là một trong ba đặc khu kinh tế ở ba miền Bắc-Trung-Nam đang được chính phủ Việt Nam xây dựng.

Đây là khu kinh tế thiết lập mô hình tổ chức chính quyền năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đặc khu này cũng sẽ được "áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù trong xây dựng, đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, du lịch, giáo dục".

Theo Phương Uyên

cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên