MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 11/3: Tập đoàn T&T muốn mua sân bay Phú Quốc

Giá xăng tăng trên 1.600 đồng/lít; Đề xuất đầu tư xây mới nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng; Tăng thêm 7,5%, giá điện Việt Nam vẫn ở mức thấp thế giới; Sắp diễn ra hội thảo lớn nhất về kinh tế tại Hà Giang… cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Giá xăng tăng vọt hơn 1.600 đồng/lít từ 15h chiều 11/3

Theo tin từ Bộ Công thương, từ 15h chiều nay ngày 11/3, giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng. Theo đó, xăng A92 tăng thêm tối đa 1.616 đồng/lít, xăng E5 tăng 1.606 đồng/lít, dầu DO tăng 713 đồng/lít, dầu hỏa tăng 713 đồng/lít, dầu FO tăng 911 đồng/kg.

Như vậy, sau thời gian dài liên tiếp giảm giá theo giá dầu thế giới (từ tháng 7 năm ngoái), đây là lần đầu tiên giá xăng tăng trở lại. Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng quyết định giảm xả quỹ bình ổn xăng dầu Xăng A92 còn 1.852 đồng/lít, dầu DO còn 888 đồng/lít, dầu hỏa còn 837 đồng/lít, dầu FO còn 927 đồng/lít.

Đề xuất đầu tư xây mới nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long-TASECO, Công ty cổ phần Đầu tư-AOV và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-HANCORP (Tổ hợp nhà đầu tư TAH) vừa có đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xin đầu tư xây dựng dự án nhà ga hành khách quốc tế, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Theo đại diện Tổ hợp nhà đầu tư, Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải xây dựng đề án xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng không chỉ đường bộ mà cả đường sắt, hàng hải, hàng không....

Sắp diễn ra hội thảo lớn nhất về kinh tế tại Hà Giang

Chiều qua (10/3), dưới sự chủ trì của 2 Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Lê Vĩnh Tân và Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh bàn về kế hoạch tổ chức “Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang trong mối liên kết vùng Đông Bắc và Tây Bắc” sẽ diễn ra vào ngày 20/3 tới đây.

Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Tỉnh ủy Hà Giang phối hợp tổ chức, đây là Hội thảo có quy mô lớn nhất về phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Hà Giang.

Tập đoàn T&T đề nghị mua sân bay Phú Quốc

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T vừa có đề nghị với Bộ GTVT được mua Cảng hàng không (CHK) quốc tế Phú Quốc. Theo đó, T&T đề nghị mua theo hai phương án là mua toàn bộ tài sản sân bay hoặc nhận chuyển nhượng quyền khai thác có kế thừa lao động.

T&T cũng thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư nâng cấp CHK Phú Quốc và không tiến hành chuyển nhượng trong vòng 5 năm. CHK quốc tế Phú Quốc (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)  được chính thức khánh thành vào ngày 15-12-2012 với tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư.

Tăng thêm 7,5%: Giá điện Việt Nam đã ở mức trung bình thế giới?

Trong ấn phẩm Sách trắng 2015, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) từng nhận định, đến tháng 8 năm 2013, phải mất 8 năm và 10 lần điều chỉnh, giá điện Việt Nam mới tăng gấp đôi lên 1.509/kWh (tương đương 7,05 cents/kWh). Nhưng mức giá này vẫn thấp hơn chi phí phát điện bình quân và thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Sau khi tăng thêm 7,5%, giá điện của Việt Nam vẫn thuộc mức thấp trên thế giới, nhưng không phải thấp nhất khu vực. Theo tờ Vientianne Times của Lào trích lời Thứ trưởng Bộ Năng lượng nước này, ông Viraphonh Viravong cho rằng, điện của Lào rẻ nhất. Năm 2014 giá điện tại Lào chưa đến 7 cents/kWh, thấp hơn so với mức 16 cents/kWh tại nước láng giềng Campuchia hay 10 cents/kWh ở Thái Lan.

Thảo Anh (Tổng hợp)

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên