MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 26/1: Nhiều chính sách đặc thù cho Quảng Ninh và Khu kinh tế Vân Đồn

Vốn FDI vào VN tháng đầu năm 2015 tăng gần 70%; Đồng loạt kiểm tra giá cước vận tải; Bộ GTVT cảnh báo về hiện tượng “người quen của Bộ trưởng Thăng” … cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Đồng loạt kiểm tra giá cước vận tải

Sau khi Bộ Tài chính lập các đoàn kiểm tra giá cước vận tải ô tô, gồm các cơ quan: Thanh tra Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Vụ Vận tải (Bộ GTVT), hôm nay (26/1) các đoàn bắt đầu triển khai công việc.

Chiều 25/1, một trong các trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Các đoàn mới được lập từ chiều 23/1, nên phải từ tuần này mới bắt đầu triển khai kiểm tra. Theo kế hoạch, các đoàn sẽ kiểm tra giá cước vận tải ô tô ít nhất 1 tuần, do phạm vi kiểm tra rộng hơn, nhiều đơn vị hơn so với các lần kiểm tra trước.

Đề nghị đưa đường sắt cao tốc Bắc Nam vào quy hoạch

Bộ Xây dựng vừa góp ý cho việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam của Bộ GTVT. Theo Bộ Xây dựng, nội dung đồ án mới đề cập đến việc nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc-Nam hiện hữu, chưa đề cập đến việc quy hoạch tuyến đường sắt cao tốc trên tuyến Bắc-Nam.

Bộ này đề nghị bổ sung nội dung trên vào đồ án quy hoạch, đồng thời có đánh giá tác động qua lại giữa tuyến đường sắt cao tốc và tuyến đường sắt hiện hữu để có các giải pháp hợp lý trong kế hoạch đầu tư như phân bổ vốn, thời gian đầu tư…

Bộ GTVT cảnh báo về hiện tượng “người quen của Bộ trưởng Thăng”

Bộ GTVT vừa có Công văn số 957/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở GTVT về hiện tượng lợi dụng trong công tác. Theo đó, thời gian gần đây, Bộ GTVT nhận được thông tin phản ánh về hiện tượng có một số người đến (hoặc gọi điện thoại đến) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Sở GTVT để liên hệ công tác, làm việc và xưng danh là “ người thân, quen của đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT”.

Theo Bộ GTVT, việc làm này là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đồng chí Bộ trưởng cũng như công việc chung của Bộ; đồng thời gây phiền hà đối với các cơ quan, đơn vị.

Việt Nam-Hoa Kỳ cam kết hoàn thành đàm phán TPP trong 2015

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo quốc tế chủ đề “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa" diễn ra ngày 26/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh, 4 Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ đã khẳng định quan điểm chung của hai nước về mối quan hệ nhiều mặt và mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng và vì lợi ích của cả hai bên.

Cam kết của cả Việt Nam và Hoa Kỳ về việc hoàn thành đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong năm nay thể hiện khát vọng mạnh mẽ xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn và ổn định hơn. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khẳng định, hội thảo là cơ hội để hai bên thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện và phát triển tầm nhìn cho 20 năm tới của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Nhiều chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vân Đồn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2428/QG-TTg về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và khu kinh tế Vân Đồn. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung Khu kinh tế này vào danh sách các nhóm Khu kinh tế ven biển để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015.

Bên cạnh các ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành, Khu kinh tế Vân Đồn được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù như: Ưu tiên huy động vốn ODA để đầu tư cho một số dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trong Khu kinh tế; được ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 50% vốn đối ứng cho một dự án ODA …

Vốn FDI vào VN tháng đầu năm 2015 tăng gần 70%

Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài, tính chung trong tháng 1 năm 2015, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm tại Việt Nam đạt 663,44 triệu USD; tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014. Về vốn thực hiện, tính đến ngày 20/01/2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 505 triệu USD; tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong tháng 1 năm 2015 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 11 ngành lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 18 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 605,69 triệu USD; chiếm đến 91,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 1.

>>>Đồng loạt kiểm tra giá cước vận tải

Đề nghị đưa đường sắt cao tốc Bắc Nam vào quy hoạch

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên