MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 26/2: “Nóng” với dự án sân bay Long Thành

Chỉ định thầu xây cảng hành khách quốc tế Phú Quốc; Lần đầu tiên sau 6 năm, CPI tháng Tết TP Hồ Chí Minh âm; EIU nhận định lạm phát ở Việt Nam tiếp tục giảm nhờ nỗ lực bình ổn giá… cũng là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Dự án sân bay Long Thành có cơ cấu nguồn vốn đa dạng

Sáng 26/2, Bộ GTVT báo cáo giải trình bổ sung về Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, đây mới là Báo cáo tiền khả thi để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư nên chưa chi tiết như bước lập Dự án nghiên cứu khả thi.

Theo đó, sân bay Long Thành có cơ cấu nguồn vốn đa dạng, từ ngân sách Nhà nước, vốn vay ODA và các nguồn huy động vốn ngoài Nhà nước. Dự kiến có nhiều hạng mục công trình khác nhau được đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP). Các hạng mục đầu tư từ xã hội hóa, PPP là các dự án có khả năng thu lợi cao, đang được rất nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài quan tâm.

TP HCM: Lần đầu tiên sau 6 năm, CPI tháng Tết âm

Cục thống kê TP Hồ Chí Minh vừa công bố tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2015. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) TP HCM trong tháng Tết nguyên đán Ất Mùi tiếp tục giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo nhận định của Cục thống kê TP HCM, mặc dù là tháng có thời gian mua sắm cho Tết nguyên đán tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng lại giảm 0,4% so tháng trước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, chỉ số giá tháng 2 của thành phố giảm so tháng 1.

Mở rộng Tân Sơn Nhất “quá tốn kém” so với xây Long Thành

Dù chỉ có nửa buổi sáng 26/2 để xem xét dự án sân bay Long Thành, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn dành thời gian nghe ý kiến của nhiều cơ quan liên quan trước khi thảo luận. Theo Ủy ban Kinh tế, phương án cải tạo, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phát sinh nhiều bất cập mới.

Chi phí đầu tư theo phương án này quá tốn kém so với phương án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. Theo báo cáo của Chính phủ thì tổng chi phí ước tính khoảng 9,1 tỷ USD, bao gồm cả chi phí giải tỏa, di dời khoảng 140.000 hộ dân với khoảng 500.000 nhân khẩu, Chủ nhiệm Nguyễn Văn Giàu trình bày.

Chỉ định thầu xây cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.

Trước đó, ngày 19/11/2014, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh Kiên Giang, các bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch - đầu tư, Tài Chính và Tài nguyên - Môi trường đồng ý chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tại Kiên Giang.

EIU: Lạm phát ở Việt Nam tiếp tục giảm nhờ nỗ lực bình ổn giá

Theo nhận định gần đây của Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn The Economist (Anh) cho biết các biện pháp bình ổn giá tiêu dùng liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi mà Chính phủ Việt Nam triển khai vừa qua sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ lạm phát trung bình của nền kinh tế trong cả năm 2015.

Các gia đình tích trữ thực phẩm và đồ uống để đãi bè bạn đến chơi trong dịp Tết. Vì vậy, các nhà bán lẻ thường tranh thủ dịp mua sắm hàng năm này để tăng cường và mở rộng hoạt động kinh doanh. Lương tăng trở lại cộng với niềm tin tiêu dùng được cải thiện đã giúp đẩy mạnh nhu cầu mua sắm hàng hóa vào dịp Tết Ất Mùi 2015.

Thảo Anh (Tổng hợp)

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên