MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 30/1: Thủ tướng chỉ đạo giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%, Việt Nam đạt 78,19 tỷ USD vốn ODA 10 năm

Thương mại Việt-Nga hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD; Chính phủ chỉ đạo EVN cải thiện "sức khỏe" tài chính; Chọn kịch bản "xấu nhất" để ứng phó với giá dầu … cũng là những thông tin đáng chú ý.

Từ năm 1993 – 2013: Việt Nam đã thu hút được 78,19 tỷ USD vốn ODA

Theo Bộ Tài chính, giai đoạn từ năm 1993-2013 Việt Nam đã được cam kết tài trợ 78,19 tỷ USD.. Trong đó, số đã đàm phán, ký kết các hiệp định tài trợ là 58,36 tỷ USD và đã giải ngân được 37,6 tỷ USD.

Nguồn vốn ODA chủ yếu tập trung hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế như điện, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước; phát triển nông nghiệp và nông thôn, xóa đói, giảm nghèo; phát triển y tế, giáo dục đào tạo; tăng cường năng lực và thể chế trong các lĩnh vực cải cách hành chính, luật pháp, quản lý kinh tế và bảo vệ môi trường...

Thủ tướng chỉ đạo kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%

Ngày 30/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 01/2015. Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đã đánh giá tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, có những tác động, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của kinh tế Việt Nam, nổi lên là giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh xuống 44,41 USD/thùng (29/1/2015) và có thể xuống 42 USD/thùng trong quý I/2015.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu, kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%, không để đảo lộn cân đối ngân sách, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu 5%.

Chọn kịch bản "xấu nhất" để ứng phó với giá dầu

Ngày 29/1, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của các Bộ, cơ quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô về vấn đề giá điện, giá dầu.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nắm chắc diễn biến tình hình giá xăng, dầu thế giới để kịp thời xây dựng các phương án và thực hiện các giải pháp phù hợp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước. Trước mắt, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính điều hành ngân sách nhà nước theo phương án giá dầu thấp nhất do Tổ công tác đưa ra (40 USD/thùng).

Chính phủ chỉ đạo EVN cải thiện "sức khỏe" tài chính

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, nếu các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành thì EVN được quyết định điều chỉnh giá; các Bộ Công Thương, Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm. Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo, EVN cần xây dựng các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên,

"Giá dầu giảm có lợi cho nền kinh tế"

Đó là nhận định của ông Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia kinh tế, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Theo ông Nghĩa, về mặt nguyên tắc giá dầu giảm sẽ có lợi cho nền kinh tế vì nó giúp phục hồi nhu cầu nội địa của Việt Nam.

Nói về dự báo giá dầu trong thời gian tới ông Nghĩa cho rằng, có thể giá dầu sẽ xuống xấp xỉ 40 USD/thùng, rồi sau đó sẽ tăng lên và có thể nằm lâu ở mức 60 USD/thùng, tuy nhiên sẽ khó có khả năng giá dầu lên mức 100 USD/thùng như trước kia. Do đó, về cơ bản sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến quyết định khai thác hay không khai thác của Việt Nam.

Thương mại Việt-Nga hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD

Trả lời phỏng vấn nhân kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay (30/1/1950- 30/1/2015), Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, quan hệ hai nước không phải từ những trang giấy trắng, không phải là mới bắt đầu.

Ngoại trưởng Nga cho biết, chỉ tính riêng trong lĩnh vực thương mại, hợp tác kinh tế hai nước phát triển tốt. Năm 2014, lần đầu tiên kim ngạch thương mại Việt-Nga đã vượt qua ngưỡng 3 tỷ USD và đặt ra nhiệm vụ đưa con số đó lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

>>>Chọn kịch bản "xấu nhất" để ứng phó với giá dầu

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên