MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM có thêm dự án 200 triệu đô la

TPHCM chiều 11-7 đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho một liên doanh Việt Nam - Anh để phát triển một dự án bất động sản trị giá 200 triệu đô la Mỹ tại quận 4, TPHCM.

Công tyAseana Properties của British Virgin Islands và đối tác Việt Nam là Công ty cổ phần Bình Dương vừa nhận giấy phép đểđầu tư dự án khu dân cư phức hợp Horizon Place tại quận 4, TPHCM. Trong đó, phía đối tác Việt Nam góp 35% vốn.

Theo kế hoạch, liên doanh sẽ cho khởi công xây dựng công trình vào quí 4-2008. Dự án có quy mô về diện tích xây dựng là 8.400 mét vuông, tọa lạc tại góc đường Hoàng Diệu và Nguyễn Hữu Hào, quận 4.

Đây là một dự án phức hợp cao 30 tầng, trong đó có hai tòa nhà tháp chung cư cao cấp 23 tầng và một tòa tháp văn phòng - dịch vụ cao 23 tầng. Bảy tầng đầu tiên sẽ là khu vực dành cho thương mại.

Dự án dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2012.

Aseana Propetiescũng cho biết sẽ có kế hoạch phát triển thêm nhiều dự án bất động sản khác tại TPHCM và ở một số vùng khác.

Trong sáu tháng đầu năm nay, TPHCM đã thu hút được 7,04 tỉ đô la Mỹ từ 215 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép. Nếu tính cả các dự án đang hoạt động xin tăng vốn, thì thành phố thu hút hơn 7,1 tỉ đô la Mỹ.

Phần lớn các dự án đầu tư mới này tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, điện tử, phần mềm, công nghệ cao và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực mà thành phố đang ưu tiên thu hút đầu tư.

Theo Quốc Hùng
TBKTSG

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên