MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trao đổi thương mại Việt Nam-Anh tăng hơn 7% so với cùng kỳ

Theo Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, trong 5 tháng đầu năm 2015, kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều Việt Nam-Anh đạt 1,32 tỷ bảng (tương đương 2,05 tỷ USD), tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Anh đạt hơn 1,2 tỷ bảng và nhập khẩu đạt 141 triệu bảng.

Mười nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất từ Việt Nam sang Anh bao gồm điện thoại, giày dép, dệt may, đồ nội thất, máy móc thiết bị cơ khí, nhựa và sản phẩm nhựa, thủy hải sản, cà phê và gia vị, hoa quả tươi và đồ chơi.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết Hội thảo về cơ hội Thương mại và Đầu tư Việt Nam được tổ chức tại Edinburgh, Scotland, trong dịp Hội nghị Tham tán Thương mại Việt Nam tại châu Âu vào đầu tháng 7 này đã ghi nhận sự phát triển vượt bậc của thương mại hai chiều Việt Nam-Anh, với kim ngạch thương mại song phương tăng gấp hơn ba lần trong vòng 10 năm (từ mức hơn 800 triệu bảng năm 2005 lên mức gần 3 tỷ bảng năm 2014).

Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy cũng lưu ý rằng ngoài giày dép và hàng dệt may, người tiêu dùng Anh chưa biết nhiều đến các sản phẩm khác của Việt Nam.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam muốn kinh doanh thành công tại thị trường Anh ngoài việc nghiên cứu, tìm hiểu thị hiếu, sở thích của khách hàng và đặc điểm của hệ thống phân phối thì cần quảng bá hàng hóa dịch vụ của mình thường xuyên hơn tại thị trường Anh.

Theo bà, trong thời gian qua, vẫn còn không ít doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với người mua phía Anh nhưng chưa đáp ứng được cam kết về số lượng, thời gian giao hàng cũng như chất lượng hàng.

Về triển vọng mở rộng sự hiện diện các mặt hàng nông sản Việt Nam tại Anh, bà Thủy cho biết xuất khẩu nhóm sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam vào thị trường "xứ sở sương mù" còn khiêm tốn.

Tính sơ bộ, mỗi năm, tổng giá trị nhập khẩu các sản phẩm này vào Anh đạt hơn 34 tỷ bảng, trong khi đó, nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 230 triệu bảng, tương đương 0,67%. Số liệu này cho thấy thị trường Anh còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Sở dĩ thị phần của các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam tại Anh còn thấp là do các doanh nghiệp Việt Nam chưa chú trọng xuất khẩu vào thị trường này bằng các thị trường như Mỹ, châu Âu và một số nước khác.

Về cơ bản, thị trường Anh có yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng thống nhất với tiêu chuẩn chung của châu Âu nên nếu các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thị trường này thì việc tăng kim ngạch xuất khẩu vào Anh hoàn toàn có thể thực hiện được.

Đại diện Cơ quan Thương vụ cũng đánh giá rằng một yếu tố quan trọng sẽ góp phần tăng xuất khẩu của Việt Nam vào Anh là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU). Theo kế hoạch, đàm phán hiệp định này sẽ được kết thúc và ký kết trong năm 2015.

Sau khi hiệp định có hiệu lực, việc dỡ bỏ các rào cản về thuế và phi thuế quan cũng như các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư sẽ đem đến thêm các cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam nói chung và các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi của Việt Nam nói riêng xuất khẩu vào EU, trong đó có Anh.

Ngoài ra, Việt Nam được đánh giá là một trong các thị trường trọng điểm của Anh, do đó hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ngày càng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng, các doanh nghiệp lớn cũng như các quan chức cấp cao của Anh.

Chuyến thăm Việt Nam vào tháng 7 này của Thủ tướng David Cameron là tín hiệu cho thấy hợp tác thương mại Việt Nam-Anh sẽ có đà tăng trưởng mới kể từ năm 2015. Sau Thủ tướng Cameron, tỷ phú giàu thứ bảy của Vương quốc Anh, Ngài Richard Branson, cũng sẽ tới Việt Nam vào tháng 9 tới./.

PV

Theo TTXVN/VIETNAM+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên