MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 5/6, Jetstar có thể phải trả tiền trước khi nạp nhiên liệu

Nếu Jetstar Pacific Airlines (JPA) không gửi thư bảo lãnh thanh toán cho công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) trước ngày 4.6 thì từ 5.6, Vinapco sẽ buộc JPA thanh toán tiền trước khi nạp nhiên liệu hàng ngày.

Đó là nội dung chính trong một công văn “tối hậu thư” mà Vinapco vừa gửi cho JPA.

Theo đó, số tiền hàng ngày mà JPA phải thanh toán trước cho Vinapco để trả chi phí nhiên liệu cho các máy bay tại các đầu sân bay Việt Nam là 3,6 tỷ đồng.

“JPA phải thanh toán số tiền này hàng ngày cho Vinapco qua tài khoản ngân hàng. Căn cứ vào chứng từ ủy nhiệm chi có dấu xác nhận của ngân hàng, Vinapco sẽ tra nạp nhiên liệu cho các chuyến bay của JPA vào ngày hôm sau nhận được tiền thanh toán”, “tối hậu thư” của Vinapco nêu rõ.

Trước đó, trên tinh thần buổi làm việc ngày 25.5 về công nợ giữa Vinapco và JPA, có sự tham gia của cục Hàng không dân dụng Việt Nam, ngày 27.5, Vinapco đã đề nghị JPA thực hiện các biện pháp giải quyết nợ tồn động, trong đó có yêu cầu về thư bảo lãnh thanh toán đối với số nợ quá hạn của một tổ chức tín dụng hoặc của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, và bảo lãnh này phải được chuyển cho Vinapco trước 4.6.

Theo Vinapco, tổng số nợ tính đến 31.5.2011 mà JPA nợ đơn vị này là 180 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi chậm trả. Nếu tính đến ngày 6.6 thì số nợ quá hạn phải cộng thêm khoảng 60 tỷ đồng nữa.

Vinapco cũng cho biết, từ ngày 31.5, tuy hợp đồng tra nạp nhiên liệu bay ký giữa hai bên đã hết hiệu lực nhưng để đảm bảo không làm gián đoạn việc khai thác bay của JPA, Vinapco vẫn tra nạp nhiên liệu cho các chuyến bay của JPA.

Theo Chí Hiếu

SGTT

duclm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên