MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đón hơn 6 triệu lượt du khách quốc tế trong 9 tháng

Sau 9 tháng năm 2014, Việt Nam đón khoảng hơn 6 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2013.

Theo số liệu báo cáo của Tổng cục thống kê, trong tháng 9/2014, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 590.881 lượt người, giảm 4,48% so với tháng trước và giảm 3,89% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng năm 2014, Việt Nam đón khoảng 6.062.100 lượt khách du lịch, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng đạt 3.659.500 lượt người, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013. Khách đến vì công việc đạt 1.017.800 lượt người, tăng 10,8%; khách đến thăm thân nhân đạt 1.043.100 lượt người, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo, trong 9 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam qua đường hàng không đạt 4.865.900 lượt người, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013; khách đến bằng đường bộ đạt 1.150.300 lượt người, tăng 18,3%; khách đến bằng đường biển đạt 45.900 lượt người, giảm mạnh 72,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khách đến qua đường biển giảm chủ yếu do ảnh hưởng của tình hình biển Đông.

Mặc dù những tranh chấp về vấn đề biển Đông với Trung Quốc từ tháng 5 đã ảnh hưởng không nhỏ tới lượng khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên, sau 9 tháng năm 2014, Trung Quốc vẫn là quốc gia có lượng khách du lịch sang nước ta lớn nhất với 1.542.400 lượt người, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Sau Trung Quốc, Hàn Quốc xếp thứ hai với 618.500  lượt người, tăng 10%; Nhật Bản 486.400 lượt người, tăng 8,1%; Hoa Kỳ 346.400 lượt người, tăng 5,5%; Đài Loan 306.700 lượt người, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

Trở lên trên