MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Pakistan

Hòa chung không khí tưng bừng của đất nước, tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam

Tham dự buổi lễ, được tổ chức tại khách sạn Marriott, có Bộ trưởng Bộ thương mại Pakistan Khurram Dastgir Khan, gần 400 quan khách đại diện Chính phủ, Bộ Ngoại giao, một số bộ ngành của Pakistan, Đoàn Ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè Pakistan và một số Việt kiều đang sinh sống tại Pakistan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Xuân Lưu điểm lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng hào hùng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực tiến hành cải cách kinh tế, xã hội, tích cực và chủ động hội nhập khu vực, quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Xuân Lưu khẳng định quan hệ Việt Nam-Pakistan không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972; đặc biệt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD chắc chắn sẽ đạt được trong năm nay.

Bộ trưởng Khurram Dastgir Khan chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh.

Bộ trưởng Khurram Dastgir Khan đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 7 thập kỷ qua, đặc biệt là môi trường chính trị ổn định và chính sách phát triển kinh tế năng động của Việt Nam; nhấn mạnh thị trường Việt Nam đang là điểm đến cực kỳ hấp dẫn đối với cộng đồng doanh nghiệp Pakistan, tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại song phương rất lớn; tin tưởng quan hệ hai nước trên các lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển.

Cũng tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng xem những hình ảnh sống động về đất nước, con người, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; cùng thưởng thức những món ăn dân tộc Việt Nam do cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan chế biến./.

PV

Theo Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên