MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Việt Nam phải tăng tổng đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng"

“Trừ phi chính phủ có thể tăng tổng đầu tư lên mức 33 – 35% GDP, chúng ta sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đề ra."

Hãng tin Bloomberg trích lời đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân nhận định Việt Nam sẽ khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2015 trừ phi chính phủ có thể đẩy mức đầu tư toàn xã hội lên cao hơn so với mục tiêu đã đề ra.

Trao đổi với Bloomberg bên lề kỳ họp Quốc hội vừa khai mạc ngày 20/10, ông Ngân nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,2% trong năm 2015 của chính phủ sẽ khó có thể trở thành hiện thực nếu chính phủ không đẩy mạnh đầu tư. “Trừ phi chính phủ có thể tăng tổng đầu tư lên mức 33 – 35% GDP, chúng ta sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đề ra."

Ông Ngân cũng cho rằng kinh tế Việt Nam có đủ tiềm năng để tăng trưởng thậm chí còn nhanh hơn so với mục tiêu của chính phủ. “Chúng ta cần khôi phục lại niềm tin của doanh nghiệp để các công ty có thể cùng chính phủ tăng tổng đầu tư. Chúng ta đã hi sinh 4 năm  để dành cho ổn định kinh tế vĩ mô và đây là thời điểm ưu tiên tăng trưởng”, ông Ngân nói.

Liên quan đến vấn đề tăng tổng đầu tư, TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung Ương, nhận định rằng Việt Nam khó có thể tăng đầu tư nội địa, đặc biệt là ở khu vực tư nhân trong bối cảnh các công ty đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. “Mặc dù chính phủ đã hành động để thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, rõ ràng là quá trình này vẫn chậm hơn so với kỳ
vọng”, ông Thiên nói.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 71 doanh nghiệp được cổ phần hóa (con số của cả năm 2013 là 74 doanh nghiệp). Chính phủ đặt mục tiêu đến cuối năm sẽ hoàn thành tái cơ cấu 200 DNNN đến cuối năm.

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đã xử lý 54% nợ xấu của hệ thống ngân hàng thông qua các việc trích lập dự phòng tại các ngân hàng, tái cấu trúc các khoản nợ và mua lại nợ xấu thông qua VAMC.

9 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt nam tăng trưởng 5,62% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi mục tiêu của chính phủ là tăng trưởng 5,8% trong năm 2014.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VND giảm 0,1% so với USD, xuống còn 21.260 VND/USD.

Thu Hương

huongnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên