MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam trồng 100.000 ha cao su và xúc tiến dự án thủy điện Hạ Se San II ở Campuchia

Hai dự án này do bốn Công ty cao su thành viên Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và Công ty cổ phần EVN quốc tế (EVNInternational) thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đảm nhiệm.

Dự án trồng 100.000 ha cao su

Dự án Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam trồng 100.000 ha cao su tại Campuchia được thỏa thuận giữa Thủ tướng hai nước.

Mới đây, tại xã Ô Kriêng, huyện Sam Bô, tỉnh Krachê, cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 450 km về phía Đông Bắc, bốn Công ty cao su thành viên Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức lễ ra quân trồng mới cây cao su.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội đồng phát triển và khôi phục nông nghiệp, nông thôn Yim Chhay Ly đánh giá cao hoạt động của các đơn vị thành viên Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển cây cao su ở Campuchia, vốn được coi là một phần quan trọng trong chiến lược thúc đấy, phát triển kinh tế Campuchia, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân Campuchia.

Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly cho biết, thực tế Campuchia còn rất nhiều đất đai màu mỡ để phát triển nông nghiệp, trong đó có nhiều vùng rất phù hợp để trồng lúa và cao su, mặt khác Campchia còn có tới 85% người dân làm nông nghiệp, nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa có mô hình tổ chức sản xuất như các công ty lớn. Do vậy, đây là cơ hội cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Campuchia.

Chính phủ Hoàng gia đánh giá trong hơn một thập kỷ qua, dù gặp nhiều khó khăn chủ quan và khách quan, nhưng Campuchia vẫn đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội. Trong thành quả này này, có sự đóng góp to lớn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

Xúc tiến dự án thủy điện Hạ Se San II

Trong một diễn biến khác liên quan đến hợp tác kinh tế - đầu tư Việt Nam – Campuchia, nhằm xúc tiến dự án thủy điện Hạ Se San II, sáng ngày 2/6 tại tỉnh Stung Treng, đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện các nhà đầu tư và chính quyền địa phương để thông qua tiến trình đền bù và tái định cư.

Dự án do Công ty cổ phần EVN quốc tế (EVNInternational) thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), liên doanh với tập đoàn Royal Group (Campuchia) với tổng kinh phí dự kiến 800 triệu USD, dự kiến sẽ được Chính phủ Hoàng gia Campuchia cấp giấy trong năm 2011.

Tỉnh trưởng Loy Sophat nhấn mạnh, là một địa phương thuộc loại nghèo nhất ở Campuchia, nhân dân Stung Treng tin tưởng rằng một khi hoàn thành dự án, kinh tế -xã hội của tỉnh nhà sẽ sôi động hơn, bộ mặt của tỉnh sẽ khởi sắc, đời sống nhân dân sẽ thay đổi hơn.

Dự án thủy điện Hạ Se San II có công suất lắp máy là 400MW, sản lượng điện trung bình gần 2 tỷ KWh mỗi năm.

Theo Linh Đức

Chinhphu.vn

duclm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên