MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam: Xuất siêu 2,2 tỉ USD 9 tháng; nhập siêu từ Trung Quốc hơn 20 tỉ USD

9 tháng năm 2014, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gần 11,1 tỉ USD; nhưng lại nhập khẩu khoảng 31,27 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2014, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đạt 109,87 tỉ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 107,6 tỉ USD; tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2013. Cả nước xuất siêu hơn 2,2 tỉ USD sau 9 tháng.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI đạt 67,8 tỉ USD; tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp hơn 66,6% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu khu vực này đạt 60,66 tỉ USD; tăng 10,05% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo số liệu thống kê, 9 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đạt gần 31,27 tỉ USD; chiếm hơn 29% tổng kim ngạch nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khá đa dạng và gần như toàn bộ các mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam đều có nhập khẩu từ Trung Quốc.

Đặc biệt trong 9 tháng qua, Việt Nam có đến 7 mặt hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỉ USD từ Trung Quốc, bao gồm: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (5,7 tỉ USD); điện thoại các loại và linh kiện (4,5 tỉ USD); vải các loại (3,4 tỉ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (3,3 tỉ USD); sắt thép các loại (2,5 tỉ USD); xăng dầu các loại (1,16 tỉ USD); nguyên phụ liệu dệt may da giày (1,1 tỉ USD); …

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc trong 9 tháng đạt gần 11,1 tỉ USD; chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Trong các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ có duy nhất 2 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị trên 1 tỉ USD: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (1,5 tỉ USD) và dầu thô (1,05 tỉ USD).

Như vậy, tính chung cả 9 tháng năm 2014, mặc dù cả nước xuất siêu khoảng 2,2 tỉ USD nhưng vẫn nhập siêu từ Trung Quốc hơn 20,17 tỉ USD. Đây là một thực tế đáng buồn khi hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc. 

Thặng dư thương mại 9 tháng đạt hơn 2,2 tỉ USD

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên