MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinapco lại dọa ngừng bán xăng cho Jetstar Pacific

Tính đến ngày 12/5, tổng số nợ quá hạn của Jetstar Pacific vào khoảng 170 tỷ đồng. Và tính đến hạn chót ngày 20/5, số tiền này lên tới 173 tỷ đồng.

Nhà cung ứng xăng dầu Vinapco vừa ra tối hậu thư cho Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thời hạn thanh toán các khoản nợ nần, nếu quá hạn sẽ ngừng cung cấp nhiên liệu bay.

Trong văn bản gửi Cục Hàng không VN, Cục Quản lý cạnh tranh và Bộ Tài chính hôm 17/5, Công ty TNHH Một thành viên - Vinapco cho biết thời gian qua, Hãng hàng không Jetstar Pacific liên tục vi phạm điều khoản thanh toán tiền mua nhiên liệu Jet A1. Vinapco đã nhiều lần có công văn đề nghị hãng vận chuyển này thanh toán các khoản tiền nợ, thế nhưng Jetstar Pacific không có phản hồi. Vinapco cũng không nhận thấy động thái chứng tỏ hãng giá rẻ này sẽ trả được nợ.

Gần đây nhất ngày 13/5, Vinapco tiếp tục có công văn yêu cầu Jetstar Pacific phải thanh toán toàn bộ số tiền nợ quá hạn và lãi chậm trả trước ngày 20/5. Theo Vinapco, tính đến ngày 12/5, tổng số nợ quá hạn của Jetstar Pacific vào khoảng 170 tỷ đồng. Và tính đến hạn chót ngày 20/5, số tiền này lên tới 173 tỷ đồng.

Vinapco cho rằng việc nợ số tiền lớn như vậy đã trực tiếp uy hiếp đến an toàn vốn của công ty. Do đó, Vinapco đề nghị cơ quan chức năng cho phép công ty được ngừng bán nhiên liệu cho Jetstar Pacific tại tất cả các sân bay cho đến khi hãng hàng không này thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 20/5, đại diện của Jetstar Pacific thừa nhận có chuyện hãng nợ tiền nhiên liệu Vinapco.

Ông này cho biết hãng đã có văn bản gửi Vinapco, đồng thời cũng gặp gỡ thương lượng để giãn các khoản nợ đến tháng 6, với lý do công ty đang trong giai đoạn chuyển giao mua sắm một loạt động cơ mới và tái cơ cấu…

Cũng theo vị đại diện này, trong lĩnh vực hàng không chuyện nợ nần là bình thường. Hãng đã xin giãn nợ và phía Vinapco cũng “xuôi” với cách thức này.

Nguồn tin có thẩm quyền của Vinapco cho biết công ty đã nhận được văn bản xin giãn nợ đến tháng 6 từ phía Jetstar Pacific. Tuy nhiên, Vinapco không đồng ý với đề xuất trên. Lý do là phía Jetstar Pacific chưa đưa ra được tổ chức tín dụng, hoặc cơ quan có thẩm quyền đứng ra bảo lãnh vốn. Bởi bản thân Vinapco cũng phải thường xuyên đi vay tiền ngân hàng để nhập khẩu xăng dầu, việc Jetstar Pacific chậm thanh toán cũng là hình thức chiếm dụng vốn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinapco.

Do vậy, Vinapco vẫn kiên quyết xin ý kiến các cấp có thẩm quyền được ngừng bán xăng dầu cho Jetstar Pacific.

Đây không phải là lần đầu tiên Jestar Pacific bị thúc nợ tiền xăng dầu. Năm 2008, Vinapco do không đòi nợ được đã đơn phương ngừng bán xăng dầu khiến 5.000 hành khách của Jestar Pacific bị ảnh hưởng. Vinapco sau đó đã bị tuyên phạt 3 tỷ đồng. Sang 2009, hãng hàng không giá rẻ này lại một lần nữa bị thúc nợ, cùng với Indochina Airlines của nhạc sĩ Hà Dũng.

Theo Hồng Anh

Vnexpress

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên